Nghệ An: Tạm giữ đối tượng nghi bị tâm thần đánh chết cháu bé 4 tuổi

Theo người dân địa phương thì Bùi Văn Tiến có dấu hiệu bị bệnh tâm thần từ nhiều tháng nay, thường xuyên đánh đập nhiều người.

Hiện trường vụ việc đau lòng xảy ra trên địa bàn xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu. (Ảnh: báo Dân Việt)

Khoảng 13h30 phút ngày 25/4, Bùi Văn Tiến (SN 1984, trú tại thôn Minh Thành, xã Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An) cầm đá rượt đuổi theo ném mẹ ruột của mình.

Đúng lúc này, bé Lê Tuấn T. (4 tuổi) đi ra ngoài đường chơi cũng bị Tiến cầm đá ném. Sau đó, Tiến đã lấy xà beng đánh khiến cháu T. bị ngất xỉu.

Người nhà phát hiện sự việc đến can ngăn, đưa cháu bé đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, cháu T đã tử vong.

Theo người dân địa phương thì Bùi Văn Tiến có dấu hiệu bị bệnh tâm thần từ nhiều tháng nay, thường xuyên đánh đập nhiều người.

Ngay trong đêm 25/4, Tiến đã bị Công an huyện Quỳnh Lưu tạm giữ để điều tra làm rõ vụ việc.

N. Toàn

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/nghe-an-tam-giu-doi-tuong-nghi-bi-tam-than-danh-chet-chau-be-4-tuoi-d68504.html