Nghệ An: Sự thật 3 cháu nhỏ bị đưa đi xa nhà gần trăm km sau khi lên xe của người lạ

Cơ quan công an đã thông tin về việc 3 cháu nhỏ ở huyện Anh Sơn (Nghệ An) bị người đàn ông lạ mặt đưa đi hàng trăm km.

Trưa 17/7, Phó chủ tịch UBND xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu (Nghệ An) ông Đậu Văn Trường cho biết, cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục để bàn giao 3 cháu trai nghi bị bắt cóc ở địa bàn khác nhưng đã trốn thoát trên địa bàn xã cho gia đình các cháu.

Ba cháu nhỏ cho rằng đã bị người lạ đưa đi hàng trăm km

Ba cháu nhỏ cho rằng đã bị người lạ đưa đi hàng trăm km

Thông tin cho biết, chiều 16/7, 3 em nhỏ gồm em Nguyễn Văn T. (SN 2011), Nguyễn Văn L. (SN 2009) và Nguyễn Công Th. (SN 2005, đều trú xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) chở nhau bằng xe đạp đi chơi trên địa bàn huyện Anh Sơn.

Trên đường đi, các cháu gặp một người đàn ông đi xe ô tô bán tải rồi bị người đàn ông này lừa lên xe chở đi. Khi xe đến quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Diễn Kỷ (huyện Diễn Châu) người đàn ông dừng xe đi vệ sinh thì 3 cháu nhỏ đã nhanh trí đạp cửa xe bỏ chạy.

Sau khi thoát khỏi người đàn ông lạ, 3 cháu nhỏ hoảng sợ, mệt mỏi nên đã nằm nghỉ bên đường. Đến khoảng 5h sáng 17/7, UBND xã Diễn Kỷ nhận được tin báo của người dân, sau đó lực lượng công an xã đã xuống đưa các cháu về tắm rửa và cho ăn uống.

Sau đó chính quyền địa phương đã phối hợp với cơ quan công an huyện Diễn Châu và Anh Sơn hoàn thiện các thủ tục để tiến hành bàn giao các cháu cho gia đình.

Sự việc sau khi được thông tin rộng rãi đã gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, xác nhận những thông tin trên, vào chiều 17/7, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết không có chuyện ba trẻ em ở huyện Anh Sơn (Nghệ An) bị bắt cóc đưa lên xe ô tô bán tải rồi các em tự giải thoát được mà do các em đi lạc đường rồi nói dối.

Plo.vn dẫn lời Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu cho hay: "Sự thật là các em đi chơi lạc đường từ Anh Sơn xuống huyện Đô Lương rồi về huyện Yên Thành, lạc ra huyện Diễn Châu. Trên đường đi, các em không có tiền, phải nhịn đói và xin nước uống dọc đường. Các em vì sợ bố mẹ đánh nên mới bàn tính nói là bị bắt cóc. Hiện các em đã được bàn giao về cho gia đình”.

/**/

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/nghe-an-3-chau-nho-bi-dua-di-cach-xa-nha-gan-tram-km-sau-khi-len-xe-cua-nguoi-la-d145873.html