Nghệ An: Sở Tư pháp tập huấn chế định Thừa phát lại

Hội nghị tập huấn chế định Thừa phát lại (TPL) do Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An phối hợp với UBND thị xã Thái Hòa tổ chức.

Bà Nguyễn Thị Quế Anh - Phó giám đốc Sở Tư pháp Nghệ An

Bà Nguyễn Thị Quế Anh - Phó giám đốc Sở Tư pháp Nghệ An

Ngày 25/4/2019, tại phường Long Sơn thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An đã Hội nghị tập huấn chế định Thừa phát lại do Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An phối hợp với UBND thị xã Thái Hòa tổ chức.

Ngay từ sáng sớm gần 300 người gồm: Lãnh đạo các phường xã, cán bộ tư pháp, các Bí thư, khối trưởng của tất cả các khối phố đã có mặt đầy đủ. Bà Nguyễn Thị Quế Anh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp trực tiếp làm giảng viên của buổi tập huấn.

Cụm từ thừa phát lạị (TPL) đối với một số cán bộ và người dân là hoàn toàn xa lạ. Qua buổi tập huấn, bà Nguyễn Thị Quế Anh đã giúp cho mọi thành viên trong khóa học hiểu rõ và đầy đủ về chế định thừa phát lại. Nhằm từng bước cùng 3 văn phòng TPL tại Nghệ An (TPL thành phố Vinh, TPL Kim Tiến Tây Bắc Nghệ, TPL Kim Tiến Thái Hòa) đưa chế định TPL đi vào cuộc sống.

Toàn cảnh hội nghị

Được biết, hiện cả nước đang có 53 văn phòng TPL hoạt động trên 13 tỉnh, thành (số liệu sau khi tổng kết thí điểm chế định TPL) và chính các văn phòng TPL này đã giúp cho hệ thống tòa án thực hiện các phiên xử đúng tiến độ, thời gian đặt ra, giảm thiểu tối đa các phiên tòa bị hoãn xử. Mặt khác TPL đã giúp người dân và các doanh nghiệp có nơi để thực hiện các xác lập vi bằng, dân sự về giao dịch trên nhiều phương diện, tạo điều kiện cho tòa án có thêm chứng cứ sống để tiến hành các vụ tố tụng dân sự. Tuy nhiên, do sự thiếu hiểu biết về cụm từ TPL trong đại bộ phận người dân nên việc hoạt động của các văn phòng TPL còn gặp nhiều khó khăn và hạn chế.

Hội nghị tập huấn của Sở Tư pháp Nghệ An về TPL cho cán bộ đầu ngành tư pháp, lãnh đạo các cơ quan thực thi pháp luật cùng đội ngũ trưởng, phó khối đã mở ra một kênh truyền thông thực tế và hữu hiệu làm cầu nối giữa chính quyền cơ quan tư pháp - người dân - doanh nghiệp với TPL.

Với định hướng và cách làm này cho các địa phương có văn phòng Thừa phát lại của Sở Tư pháp sẽ đem đến sự thành công của TPL tỉnh Nghệ An. Và một ngày không xa, các TPL TP Vinh, Kim Tiến Tây Bắc Nghệ, Kim Tiến Thái Hòa sẽ có quyền sánh vai cùng các TPL có tên tuổi trên cả nước như: TPL Thành phố Hồ Chí Minh - TPL thành phố Hà Nội..., góp phần tạo nên sự thành công của chế định TPL mà Đảng, Nhà nước, Bộ Tư pháp đã dày công xây dựng thời gian qua.

Nguyễn Kim Tiến

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/nghe-an-so-tu-phap-tap-huan-che-dinh-thua-phat-lai-d75389.html