Nghệ An sẽ mở phố đi bộ và chợ đêm

UBND TP Vinh (Nghệ An) cử các cán bộ vào TP Huế và ra Hà Nội để học tập, nghiên cứu mở phố đi bộ và chợ đêm.

Ông Trần Ngọc Tú, Chủ tịch UBND TP Vinh (Nghệ An), cho biết thành phố vừa cử cán bộ vào TP Huế và ra Hà Nội để học tập, nghiên cứu mở phố đi bộ và chợ đêm. Ngày 9/4, thành phố họp để quyết định triển khai mở thí điểm mô hình này.

Theo ông Tú, hiện du khách cũng như người dân ở TP Vinh đang mong muốn một địa điểm vui chơi, mua sắm về đêm. Đây là điều kiện thuận lợi.

Đường Hồ Tùng Mậu, TP Vinh. Ảnh: P. Hòa.

Đường Hồ Tùng Mậu, TP Vinh. Ảnh: P. Hòa.

Dự kiến, phố đi bộ là tuyến đường Hồ Tùng Mậu từ trước khách sạn Giao Tế đi đến đường Nguyễn Văn Cừ lên ngã tư giao nhau đường Lê Hồng Phong, một đoạn đường Phan Đình Phùng và đường Hồng Bàng.

Còn chợ đêm sẽ xây dựng trên đường Cao Thắng, ngay phía trước chợ Vinh. Thời gian triển khai vào giữa năm.

“Đó là tuyến đường không có phương tiện cơ giới, không có phương tiện thô sơ, chỉ có người đi bộ để mua sắm, ăn uống, vui chơi, thưởng thức đặc sản Vinh”, ông Tú nói.

Dự kiến tuyến đường đi bộ của TP Vinh. Ảnh: Google Maps.

Phạm Hòa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nghe-an-se-mo-pho-di-bo-va-cho-dem-post933970.html