Nghệ An: Say rượu, tự châm lửa đốt nhà trong đêm

Uống rượu về trong đêm, phát sinh mâu thuẫn với vợ, Sầm Văn Thuyên (Quế Phong, Nghệ An) đã châm lửa thiêu rụi căn nhà sàn 3 gian cùng toàn bộ tài sản của gia đình.

 Hiện trường vụ cháy nhà. Ảnh: BC

Hiện trường vụ cháy nhà. Ảnh: BC

Theo UBND xã Thông Thụ (huyện Quế Phong, Nghệ An), tại địa phương vừa xảy ra vụ hỏa hoạn làm ngôi nhà sàn 3 gian cùng tài sản bị thiêu rụi.

Cụ thể, vào khoảng 22h20 phút ngày 19.1, tại bản Hiệp Phong, xã Thông Thụ, ông Sầm Văn Thuyên (SN 1979) đi uống rượu về, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Bức xúc, Sầm Văn Thuyên phóng hỏa đốt nhà.

Ngọn lửa thiêu rụi căn nhà sàn bằng gỗ. Ảnh: BC

Ngôi nhà sàn bằng gỗ và các vật liệu nhanh chóng bắt lửa, khói lửa bốc cao. Các lực lượng chức năng và người dân đã đến chữa cháy nhưng toàn bộ ngôi nhà gỗ cùng tài sản bị thiêu rụi hoàn toàn.

“Hiện chúng tôi cũng chưa thống kê được số tài sản bị thiệt hại ước tính là bao nhiêu nhưng sẽ có phương án giải quyết sớm nhất” - ông Quang Đức Thành, Trưởng công an xã Thông Thụ cho hay.

Trước đó, vào năm 2013, tại xã Quỳnh Tam (Quỳnh Lưu-Nghệ An), đối tượng H.Đ.T (SN 1971) mâu thuẫn với vợ, tự đốt cháy nhà mình, gây thiệt hại 42,5 triệu đồng đã bị khởi tố, phạt 12 tháng tù giam về tội “Hủy hoại tài sản”.

HẢI ĐĂNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/nghe-an-say-ruou-tu-cham-lua-dot-nha-trong-dem-653277.ldo