Nghệ An sau mưa lũ: Đường tỉnh lộ sạt lở, cầu dân sinh bị nước cuốn trôi

Sau đợt mưa lũ kéo dài vừa qua đã làm cho nhiều tuyến đường ở Nghệ An bị sạt lở, đặc biệt có nơi cầu dân sinh còn bị nước cuốn trôi, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

Trong tháng 10 vừa qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xuất hiện những đợt mưa lớn, kéo dài khiến cho nhiều nơi trong tỉnh bị ngập trong nước. Cùng với việc xả lũ từ đập chứa nước, cộng với việc mưa lớn khiến cho tuyến đường tỉnh lộ 22 (nay là tỉnh lộ 538) bị sạt lở. Thêm vào đó, một chiếc cầu dân sinh của người dân trong khu vực này cũng bị hư hỏng.

Được biết, ở xã Lăng Thành có đập chứa nước Đồn Húng là một trong những đập nước lớn ở huyện Yên Thành, có nhiệm vụ quan trọng trong việc phục vụ nước tưới sản xuất nông nghiệp của người dân hai xã Hùng Thành và Lăng Thành, cũng như phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt của người dân nơi đây.

Đường tỉnh lộ 538 bị xói mòn, sạt lở

Tuy nhiên do được xây dựng từ năm 1973, đến nay sau thời gian dài đưa vào sử dụng, nên công trình đã có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng. Nguy hiểm nhất là thân đập chính dài gần 1km đã xuất hiện nhiều vết nứt, nhiều chỗ xuất hiện rò rỉ, sụt lún. Trước nguy cơ vỡ đập có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong đợt mưa lũ vừa qua, nên đơn vị quản lý là Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Nghê An cùng với huyện Yên Thành đã quyết định mở tràn phụ để xả lũ.

Việc xã lũ kết hợp mưa lớn khiến cho khoảng 20 hộ dân ở khu vực xóm 12 xã Lăng Thành bị ngập nước, tỉnh lộ 538 đi qua địa bàn bị nước xói mòn, gây sạt lở. Nước chảy tràn qua đường gây chia cắt khu vực dân cư ở đây. Cầu dân sinh cũng bị nước cuốn trôi mất một phần.

Được biết, trong đợt lũ năm 2013, mực nước lên cao khiến nguy cơ vỡ đập, buộc đơn vị quản lý phải phá tràn phụ để bảo vệ thân đập, cũng như an toàn về tài sản và tính mạng cho hàng trăm hộ dân trong khu vực.

Cầu dân sinh của người dân bị hư hỏng, ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân

Bà Cao Thị H. trú ở xóm 12 cho biết: “Do mưa lớn cùng với hồ chứa nước xã lũ, khiến cho đường tỉnh lộ bị hư hỏng, cây cầu dân sinh từ trong thôn đi ra tỉnh lộ 538 bị hư hỏng, hiện nay không thể qua lại được, người dân phải đi đường vòng rất xa. Rất mong cơ quan chức năng sớm khắc phục để người dân thuận tiện đi lại, cũng như đảm bảo an toàn”.

Theo quan sát của PV, do nước từ tràn chính chảy xuống cống thoát nước được đặt ngầm qua tỉnh lộ 538, khiến một phần đường tỉnh lộ 583 bị chiếm mất. Ở vị trí đặt cống thoát nước, do đường kính cống nhỏ nên lượng nước tiêu thoát không kịp, khiến cho đoạn đường bị chảy tràn qua gây sạt lở, tuyến đường ở đây bị chia cắt chừng 300m và cô lập người dân xóm 12. Một chiếc cầu dân sinh cũng bị nước cuốn gây hư hỏng.

Ông Hoàng Danh Thọ - Chủ tịch xã Lăng Thành cho biết: “Đập nước trên địa bàn hiện nay đã xuống cấp nên rất nguy hiểm đối với người dân xóm 11 và 12. Đợt mưa lũ vừa qua cùng với việc mở tràn phụ xã lũ cộng với mưa lớn khiến tuyến đường tỉnh lộ 538 bị sạt lở, hư hỏng. Hiện cơ quan chức năng đã kiểm tra và căng dây cấm. Một chiếc cầu dân sinh trong khu vực cũng bị hư hại, ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân”.

Thành Yên

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/nghe-an-sau-mua-lu-duong-tinh-lo-sat-lo-cau-dan-sinh-bi-nuoc-cuon-troi-231980.html