Nghệ An phạt nhóm thanh niên tụ tập đi dã ngoại giữa đại dịch

Trong lúc làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện nhóm gồm 9 người không đeo khẩu trang đang đi dã ngoại tại khu vực đập Sơn Dương.

Tối 13/4, trao đổi với phóng viên ông Trần Minh Hạnh, Chủ tịch UBND xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu, Nghệ An xác nhận, trên địa bàn đã phát hiện một nhóm gồm 9 người không đeo khẩu trang đang đi dã ngoại tại khu vực đập Sơn Dương.

Theo ông Hạnh, mỗi trường hợp bị xử phạt 400.000 đồng đối với 2 hành vi gồm, không đeo khẩu trang và tụ tập trên 2 người ngoài phạm vi công sở.

9 trường hợp bị xử phạt “kép” gồm 2 lỗi với mức 400.000 đồng/trường hợp.

9 trường hợp bị xử phạt “kép” gồm 2 lỗi với mức 400.000 đồng/trường hợp.

Cụ thể, vào khoảng 15h chiều, lực lượng chức năng trên địa bàn xã Diễn Phú đi kiểm tra thì phát hiện 9 thanh niên, gồm: Tr.Th.Th (SN 1998, trú tại xã Thọ Thành, Yên Thành), Ph.T.H (SN 1995, trú tại xã Văn Thành, Yên Thành); V.V.Th (SN 1994), Tr.V.Q (SN 1993), Tr.V.H (SN 1991), Th.V.H (SN 1992) đều trú tại xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu; Ph.Th.L (SN 1998, trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu); Tg.T.L (SN 1996) và Tr.T.H.Tr (SN 1996) trú tại xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, có hành vi tụ tập tổ chức dã ngoại tại hồ Xuân Dương, trên địa bàn xã Diễn Phú.

Địa điểm nơi nhóm thanh niên nam, nữ đi dã ngoại.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản sự việc đồng thời chính quyền địa phương ra quyết định xử phạt 400.000 đồng đối với mỗi trường hợp vi phạm 2 lỗi, gồm không đeo khẩu trang và tụ tập trên 2 người phạm vi ngoài, tổng số tiền phạt cho 9 người là 3,6 triệu đồng./.

CTV Nhật Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nghe-an-phat-nhom-thanh-nien-tu-tap-di-da-ngoai-giua-dai-dich-1036811.vov