Nghệ An: Phát hiện bom 'khủng' nặng 1 tấn, dài 1,8m

Ngày 21/8, người dân huyện miền núi Con Cuông (Nghệ An) đi làm trở lại sau thời gian dài chống chọi với lũ lụt. Trên đường đi thì phát hiện quả bom nặng 1 tấn, dài 1,8 m.

Trong lúc đi làm, người dân bản Liên Hồng, xã Cam Lâm, huyện Con Cuông (Nghệ An) phát hiện quả bom. Thông tin được báo lên cơ quan chức năng.

Theo đó, quả bom nặng 1 tấn, dài 1,8 m, trên quả bom có nhãn hiệu BOMBMK83MQ206F1000.

Nhận được thông tin, Ban chỉ huy quân sự huyện Con Cuông, lực lượng công binh có mặt tại hiện trường di dời quả bom khỏi hiện trường. Quả bom này sẽ được tiêu hủy vào ngày 26/8.

Phát hiện bom ở vùng rốn lũ. Ảnh minh họa

Trước đó tại các huyện miền núi của tỉnh Nghệ An mưa lũ đã khiến 7 trường học và trụ sở Phòng giáo dục huyện bị tàn phá nghiêm trọng, thiệt hại ban đầu ước tính trên 3,5 tỷ đồng.

Bí thư Huyện ủy Con Cuông (Nghệ An) Nguyễn Đình Hùng cho biết, hiện trên địa bàn huyện nước đã dần rút, cuộc sống nhân dân vùng ngập lụt đang rất khó khăn...

Tại điểm trường THCS Dân tộc nội trú Con Cuông, ở xã Bồng Khê và khu vực lân cận vẫn chìm trong biển nước, bàn ghế sách vở và đồ dùng cá nhân của 300 học sinh hư hỏng hoàn toàn.

Kiều Trang (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/nghe-an-phat-hien-bom-khung-nang-1-tan-dai-18m-a241127.html