Nghệ An phát hiện 2 tấn hoa quả không rõ nguồn gốc

Ngày 18/1, Đội Cảnh sát điều tra kinh tế - Ma túy, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết vừa phát hiện 1 cơ sở kinh doanh đang bốc dỡ 2 tấn hoa quả không rõ nguồn gốc xuất xứ. Theo đó, cơ sở bị phát hiện hoa quả không có nguồn gốc xuất xứ là của anh Ngô Đình Ngọc (Sinh năm 1989, tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, Nghệ An) khi anh đang bốc dỡ 110 thùng hoa quả có tổng trọng lượng gần 2 tấn. Tại thời điểm kiểm tra anh Ngô Đình Ngọc không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Công an huyện Diễn Châu đã đưa toàn bộ hàng về tại trụ sở, tiến hành kiểm tra làm rõ. Tại đây, anh Ngọc khai nhận mua số hàng trên từ tỉnh Lào Cai về để phân phối bán lẻ cho thị trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Hiện, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/nghe-an-phat-hien-2-tan-hoa-qua-khong-ro-nguon-goc