Nghệ An phát động 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ'

Sáng 19-2 (mùng 8 Tết), tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An tổ chức phát động Tết trồng cây 'Đời đời nhớ ơn Bác Hồ' Xuân Tân Sửu 2021, với mục tiêu phấn đầu trồng mới 100 triệu cây các loại trong giai đoạn 2021-2025.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và đoàn viên thanh niên tham gia trồng cây dọc tuyến đường vào Khu Lăng mộ Vua Mai, ở thị trấn Nam Đàn. (Ảnh: Thành Duy)

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và đoàn viên thanh niên tham gia trồng cây dọc tuyến đường vào Khu Lăng mộ Vua Mai, ở thị trấn Nam Đàn. (Ảnh: Thành Duy)

Sáng 19-2 (mùng 8 Tết), tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An tổ chức phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021, với mục tiêu phấn đầu trồng mới 100 triệu cây các loại trong giai đoạn 2021-2025.

Đại diện lãnh đạo tỉnh cùng các ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và huyện Nam Đàn đã tiến hành trồng cây dọc tuyến đường vào Khu Lăng mộ Vua Mai, ở thị trấn Nam Đàn (Nam Đàn), bắt đầu cho kế hoạch từ nay đến hết năm 2025, trồng mới khoảng 100 triệu cây xanh các loại theo Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, mỗi năm Nghệ An phấn đấu trồng 20 triệu cây xanh, gồm trồng rừng phân tán, phủ xanh đất trống đồi trọc và trồng các cây xanh tạo cảnh quan cả ở khu vực nông thôn và thành thị.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đã trở thành phong tục truyền thống tốt đẹp của dân tộc, khởi đầu cho các hành động bảo vệ rừng, trồng cây gây rừng hằng năm của các ngành, các cấp và nhân dân ta.

THÀNH CHÂU

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/nghe-an-phat-dong-tet-trong-cay-doi-doi-nho-on-bac-ho-635865/