Nghệ An phát động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất 2019

Chiều 27-3, tại Nghệ An, hơn 500 người đã tham gia lễ ra quân phát động chiến dịch Giờ Trái Đất do Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp cùng Sở Công Thương, Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức.

Nhằm nâng cao nhận thức cho thanh thiếu nhi và nhân dân về ý thức tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường, nỗ lực ứng phó với tình trạng nóng lên toàn cầu, hạn chế hậu quả của biến đổi khí hậu, lũ lụt, hạn hán, sự thay đổi bất thường của thời tiết.

Rất đông học sinh trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Tp Vinh tham gia hưởng ứng giờ trái đất 2019.

Rất đông học sinh trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Tp Vinh tham gia hưởng ứng giờ trái đất 2019.

Theo đó, Nghệ An sẽ đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện bằng những việc làm cụ thể và tạo phong trào thi đua rộng khắp, sự lan tỏa đến toàn bộ người dân và đoàn viên, thanh thiếu nhi.. nhằm xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp và văn minh. Năm nay, ngoài cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên tham gia còn có người dân trên địa bàn, học sinh trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, sinh viên một số trường đại học trên địa bàn...

Cùng thay đổi avatar trên facebook cá nhân để truyền tải thông điệp Giờ Trái Đất

Bạn Hải Yến học sinh lớp 10A9 chia sẻ: “Việc tuyên truyền đã làm thay đổi nhận thức của các bạn trong việc bảo vệ môi trường, ví dụ như dùng ống hút thủy tinh để từ chối ống hút nhựa khi đi uống trà sữa, không dùng túi ni lông để đựng đồ khi đi mua sắm...”

Bạn Lê Minh một sinh viên năm nhất cho biết: "Gia đình em đã tham gia chương trình tắt đèn từ những ngày em còn học phổ thông. Năm nay ở ký túc xá em cũng sẽ vận động mọi người tham gia tắt đèn vào đúng ngày 30-3 này”.

Cuộc thi vẽ tranh cấp tiểu học trên đại bàn TP Vinh hưởng ứng giờ trái đất 2019

Trong khuôn khổ lễ phát động, đã có nhiều hoạt động như tổ chức nhảy plash mob, hát tập thể hưởng ứng Giờ trái đất 2019, thi vẽ tranh, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu cho học sinh, đạp xe diễu hành tuyên truyền trên đường phố...

Hơn 100 bạn học sinh đạp xe diễu hành tuyên truyền trên đường phố cổ động hưởng ứng Chiến dịch "Giờ trái đất" năm 2019.

Đêm sự kiện chính sẽ diễn ra từ 17h đến 22h ngày 30-3 với trọng tâm tắt đèn một giờ để hưởng ứng Giờ Trái đất 2019.

Giờ Trái đất do Quỹ quốc tế bảo vệ Thiên nhiên (WWF) khởi xướng, là một sáng kiến toàn cầu nhằm nâng cao ý thức của người dân về biến đổi khí hậu. Khởi động từ năm 2007 tại thành phố Sydney - Úc, chiến dịch Giờ Trái đất đã trở thành một hành động có quy mô lớn trên thế giới, quy tụ nhiều quốc gia và lãnh thổ trên khắp các châu lục cùng tham gia.

Hoàng Trinh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/nghe-an-phat-dong-huong-ung-chien-dich-gio-trai-dat-2019-117522.html