Nghệ An: Phá 2 chuyên án, thu 21 bánh heroin và 5 kg ma túy đá

Chỉ trong 2 ngày 3 và 4/7, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã triệt phá thành công 2 chuyên án ma túy, thu giữ 21 bánh heroin, 5 kg ma túy đá, 250 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật khác.

19 bánh heroin và 4 kg ma túy mà 2 đối tượng Công và Là vận chuyển. Ảnh: Công an Nghệ An

Đại diện Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An) và Công an huyện Thanh Chương phá thành công chuyên án 618M triệt xóa đường dây mua bán trái phép ma túy số lượng lớn từ Lào vào Nghệ An, thu giữ 19 bánh heroin và 4 kg ma túy dạng đá

Vào hồi 8 giờ ngày 4/7, trên đường mòn Hồ Chí Minh qua địa bàn xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, Tổ công tác đã bắt giữ xe bán tải BKS 37C - 267.76 chạy hướng từ huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) có dấu hiệu vận chuyển số lượng lớn heroin và ma túy.

Khi kiểm tra, các đối tượng chống đối kịch liệt, khiến lực lượng Cảnh sát buộc phải nổ súng bắn chỉ thiên nhưng đối tượng điều khiển xe vẫn tìm cách bỏ chạy và cố thủ trong xe. Mặc dù vậy, với sự ra quân của các lực lượng chức năng, chỉ sau vài phút khống chế, 2 đối tượng ngồi trên xe ô tô bán tải đã bị các trinh sát ma túy bắt giữ thành công.

Đó là đối tượng Kha Văn Công, sinh năm 1983, trú tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương là người điều khiển xe ô tô bán tải, đối tượng còn lại là Quang Văn Là, sinh năm 1994, trú tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương.

Tổ công tác đã triển khai khám xét phương tiện và thu giữ 19 bánh heroin và 4 kg ma túy dạng đá.

Tại cơ quan trụ sở Công an tỉnh Nghệ An, đối tượng Quang Vă Là khai nhận muốn kiếm thêm thu nhập cao nên sau khi Kha Văn Công ngỏ ý rủ đi cùng để buôn ma túy thì y đã nhận lời.

Cũng theo đại diện Công an Nghệ An, đêm ngày 3/7, tại chợ Hều, xã Nghĩa Liên, huyện Nghĩa Đàn, Công an huyện Nghĩa Đàn phát hiện và bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Toàn, sinh năm 1973, trú tại xã Bảo Thành, huyện Yên Thành đang vận chuyển 3 bánh heroin, 1 kg ma túy dạng đá, 250 viên ma túy tổng hợp, 2 bình xịt hơi cay và khoảng 100 triệu đồng tiền mặt di chuyển bằng xe ô tô BKS 37A - 390.70.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận thường xuyên móc nối với các đối tượng ở huyện Quế Phong để mua bán trái phép chất ma túy hòng kiếm lời.

Hiện các vụ án đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

Đảo Lê

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/nghe-an-pha-2-chuyen-an-thu-21-banh-heroin-va-5-kg-ma-tuy-da.aspx