Nghệ An: Nước lũ cuồn cuộn đổ về, giao thông trên QL7A tê liệt

Nước lũ dâng cao khiến hàng chục hộ dân ở xã biên giới Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) bị ngập nặng. Trong khi đó, hàng trăm nhà dân ở huyện Tương Dương cũng bị ngập sâu, QL7A đang bị tê liệt hoàn toàn.

Nước lũ đổ cuồn cuộn đổ về, xã Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn) ngập chìm trong biển nước

Sáng 31/8, trao đổi với PV Infonet, bà Vi Thị Quyên – Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, do nước lũ sông Nậm Nơn lên cao, khiến hàng chục ngôi nhà trên địa bàn xã Mỹ Lý bị nhấn chìm, người dân phải di dời khẩn cấp để đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Người dân xã Mỹ Lý khẩn trương vận chuyển đồ đạc lên chỗ cao.

Theo đó, tối ngày 30/8, ở Lào xuất hiện mưa lớn khiến mực nước sông Nậm Nơn, đoạn qua địa bàn xã biên giới Mỹ Lý dâng cao nhanh chóng. Nước lũ đổ về cuồn cuộn khiến hàng chục ngôi nhà dân bị ngập nước.

Ngay sau đó, các cơ quan chức năng đã khẩn trương giúp bà con di dời nhiều tài sản lên chỗ cao ráo để tránh lũ.

“Ảnh hưởng của mưa bão số 4 trước đó và lũ lụt khiến các xã Mường Ải, Mường Típ (huyện Kỳ Sơn) vẫn đang bị cô lập hoàn toàn do đường giao thông vào các địa phương này đã bị sạt lở nghiêm trọng”, bà Quyên cho biết thêm.

QL7A qua địa bàn xã Tam Quang (huyện Tương Dương) đang bị chia cắt.

Tại huyện Tương Dương, các Thủy điện Bản Vẽ và Khe Bố đang tiến hành vận hành xả lũ với lưu lượng rất lớn, nhiều địa phương đang bị ngập cục bộ, QL7A đoạn qua địa bàn xã Tam Quang đang bị tê liệt hoàn toàn.

Lực lượng Quân đội dùng đò tạm để đưa người dân qua khu vực ngập nước.

Trụ sở UBND xã Tam Thái, huyện Tương Dương bị ngập sâu.

Ông Nguyễn Văn Hải – Chủ tịch UBND huyện Tương Dương cho biết, sáng nay (31/8), nước lũ dâng cao khiến 8 xã trên địa bàn với khoảng 200 nhà dân đang bị ngập.

Hiện chính quyền địa phương đang nỗ lực huy động lực lượng giúp bà con di dời tài sản đến nơi khác để đảm bảo an toàn.

Việt Hòa (Tin ảnh)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/nghe-an-nuoc-lu-cuon-cuon-do-ve-ql7a-te-liet-nhieu-nha-dan-bi-nhan-chim-post273267.info