Nghệ An: Núi lở đè sập nhà, người dân hoảng loạn

Do mưa nhiều ngày, đất trên núi sạt lở xuống, đè sập nhiều nhà dân trong đêm. Trước đó, người dân đã được di dời nên may mắn không có thiệt hại về người.

Sáng 26.8, ông Lê Huy Tài - Chủ tịch UBND thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự cố sạt lở núi làm sập nhà dân.

Theo đó, khoảng 19h45 tối 25.8, đất từ trên núi đã sạt lở xuống dãy nhà của người dân ở phía chân núi. Lượng đất khủng lồ làm sập hoàn toàn một căn nhà và làm hư hỏng một phần của gần 20 căn nhà khác cùng dãy.

Một phần đất đá còn sót lại trong nhà dân.

Do được chính quyền địa phương sơ tán trước khi sự cố xảy ra nên vụ việc trên không có thiệt hai về người.

Theo ông Tài, trước đó, vào khoảng tháng 3.2018, nơi đây đã xảy ra sự cố sạt lở đất tràn vào nhà dân nên lúc đó đã vận động người dân di dời đi ở nơi khác để tránh ảnh hưởng.

Nhiều ngôi nhà của người dân thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, được xây dựng nằm nép dưới chân núi rất nguy hiểm.

"Trước mắt, chính quyền địa phương đã hỗ trợ mỗi hộ dân 10 triệu đồng để di dời ban đầu. Hiện địa phương đang khắc phục, hạ tải trên núi để tránh sạt lở tiếp. Nhưng mấy ngày qua, trời mưa, nên đất bị sạt lở. Về lâu dài, chính quyền địa phương đang tiếp tục xin kinh phí để tái định cư những hộ dân nơi đây đi nơi khác, chứ ở đây không ở được”, ông Tài cho biết thêm.

Cảnh Thắng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/nghe-an-nui-lo-de-sap-nha-nguoi-dan-hoang-loan-907315.html