Nghệ An: Nữ sinh biến thành 'ngọn đuốc' trong lễ hội Halloween

Ngọn lửa bén lên bộ váy bằng giấy quét sơn màu biến nạn nhân thành một ngọn đuốc sống, khiến nữ sinh bị bỏng 30 – 40 % cơ thể.

Ngày 3/11, thông tin trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An xác nhận sự việc, đồng thời cho biết hiện nữ sinh trên đang được điều trị tại Viện bỏng Quốc gia Hà Nội và sức khỏe đang có diễn biến tốt. Nạn nhân là nữ sinh tên Th. (20 tuổi, học khoa Mầm non của trường).

Hình ảnh nữ sinh bị tháo chạy khi ngọn lửa bao trùm cơ thể (anh cắt từ clip).

Thông tin ban đầu, tối 31/10, hội sinh viên trường và liên chi hội khoa Ngoại ngữ tổ chức lễ hội hóa trang Halloween cho sinh viên. Khoảng 19h, nữ sinh Th. - lớp 38G Khoa Mầm non trong trang phục bằng giấy quét sơn màu đi qua sân khấu, ngang một ngọn nến đặt trong vỏ quả bầu.

Lửa bén vào trang phục rồi bùng cháy trùm khắp người khiến nạn nhân la hét. Các sinh viên có mặt vội múc nước, tìm vật dụng dập lửa. Tuy nhiên, lửa bùng lên dữ dội khiến nhiều người hoảng loạn, nhốn nháo. Th. chạy vào nhà vệ sinh tại sảnh gần đó và được hỗ trợ dập lửa thành công.

Nạn nhân được chuyển tới bệnh viện Quân y 4 đóng ở thành phố Vinh cách đó hơn một cây số để sơ cứu, đêm cùng ngày được chuyển Viện bỏng Quốc gia Hà Nội.

Được biết, nạn nhân bị bỏng cấp độ 1 (30 - 40% cơ thể), trong đó có một vết bỏng sâu ở thân, một số vết ở hai cánh tay. Sức khỏe bệnh nhân đang tiến triển tốt.

Hiện trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An đã cử đại diện ra bệnh viện phối hợp với người thân để thăm nom nữ sinh. Sau đó vào ngày 2/11, trường đã họp rút kinh nghiệm trong khâu tổ chức sự kiện để tránh tái diễn sự việc tương tự.

Quang Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/nghe-an-nu-sinh-bien-thanh-ngon-duoc-trong-le-hoi-halloween-d81694.html