Nghệ An: Nữ giáo viên kẹp chân, tát bé mầm non

Trong clip, một phụ nữ ngồi xuống, dùng chân và tay ghì chặt người cháu bé lại. Khi cháu bé cựa quậy, người phụ nữ này tiếp tục dùng tay đánh liên tiếp vào vùng bụng, mông cháu bé.

Sáng 20/4, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, yêu cầu cơ sở mầm non tư thục ABC ở phường Lê Lợi đình chỉ công tác nữ giáo viên tên Hải (25 tuổi, dạy múa tại cơ sở 2) do bạo hành trẻ.

Trước đó tối 19/4, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài 1 phút được cho là cắt từ camera giám sát tại một phòng học của một trường mầm non ở TP Vinh (Nghệ An).

Video camera ghi lại cảnh giáo viên đánh trẻ kinh hoàng trong lớp học.

Trong clip này ghi lại hình ảnh một người phụ nữ ôm một cháu bé chạy từ phía ngoài vào lớp học. Sau đó, người phụ nữ này bất ngờ ngồi xuống, dùng chân và tay ghì chặt người cháu bé lại. Khi cháu bé cựa quậy, người phụ nữ này tiếp tục dùng tay đánh liên tiếp vào vùng bụng, mông cháu bé.

Đứa trẻ gào khóc vùng dậy đi thì cô giáo này tiếp tục giật lại ngã xuống đất rồi đánh.

Nhận được thông tin sự việc, phía Phòng GD&ĐT TP. Vinh, Sở GD&ĐT Nghệ An cùng các cơ quan chức năng sau đó đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Phó Trưởng phòng GD&ĐT TP. Vinh cho biết, cô giáo xuất hiện trong clip đánh trẻ trên được xác định là cô Hải (SN 1995). Hiện phía phường đang tiếp tục làm việc với chủ nhóm trẻ này và cô giáo này để làm rõ sự việc.

Cơ sở 2, trường mầm non ABC.

Ông Trần Thế Sơn, Trưởng Phòng giáo dục Mầm non cho hay cơ sở 2 của trường ABC mới đi vào hoạt động từ tháng 4/2018. Sáng nay, cán bộ phường Lê Lợi và công an trực tiếp tới xác minh sự việc.

Trường mầm non ABC có hai cơ sở với quy mô hàng chục phòng học, cơ sở vật chất hiện đại...

Anh Đức (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/y-te-giao-duc/nghe-an-nu-giao-vien-kep-chan-tat-be-mam-non