Nghệ An: Nóng 41 độ, dân kêu cứu vì hàng trăm ha chè chết cháy

Thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài hơn 1 tháng qua khiến cho hàng trăm ha chè ở các huyện Con Cuông, Anh Sơn (Nghệ An) bị khô lá, héo cành, thậm chí có những nơi cây chè đã chết cháy khiến cho những người nông dân nơi đây vô cùng lo lắng.

Tại huyện miền núi Con Cuông (Nghệ An), nắng nóng kéo dài nhiều ngày qua, có những nơi lên đến 41oC, không những khiến cho hơn 1.400 hộ dân trên địa bàn thiếu nước sinh hoạt mà đặc biệt có rất nhiều diện tích trồng cây lấy lá bị chết cháy.

Cụ thể trên địa bàn có khoảng 30% diện tích cây chè công nghiệp tương đương với khoảng 100ha đang thời kỳ thu hoạch bị khô lá, héo cành. Diện tích chè trồng mới vụ xuân năm 2019 đến thời điểm này cơ bản mất trắng do hạn hán gây ra.

Người dân vô cùng lo lắng khi hàng trăm ha chè bị chết cháy do nắng hạn. Ảnh: CT

Người dân vô cùng lo lắng khi hàng trăm ha chè bị chết cháy do nắng hạn. Ảnh: CT

Riêng bản Khe Tín, xã Yên Khê, huyện Con Cuông (Nghệ An), người dân đang trồng tới 50ha chè công nghiệp đang trong thời kỳ thu hoạch, nhưng gặp đợt nắng nóng cực điểm thế này nên đã có tới 30ha chè bị cháy lá. Nhiều cây đã chết khô. Nếu 10 ngày tới không có mưa, nền nhiệt vẫn cao thì nguy cơ chè chết do nắng hạn lến đến 70 - 80 diện tích hiện có.

Cây chè có biểu hiện cháy lá, khô cành. Ảnh: CT

Trao đổi với NTNN/Dân Việt, ông Vi Văn Hải trú ở xã Yên Khê cho hay: “Gia đình tôi trồng được 3ha chè chuẩn bị đến mùa thu hoạch, nhưng thời gian qua do nắng nóng cao điểm. Tôi cùng các con thuê người khoan nước ngầm để tưới cho cây chè, nhưng vẫn không thể cứu nổi. Gia đình cứ nhìn chè cháy là mà không khỏi lo lắng. Mấy ngày tới mà không có mưa thì coi như diện tích chè của chúng tôi bị chết hoàn toàn không còn vốn để trồng lại được nữa.”.

Trao đổi với PV, ông Lô Văn Lý - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Con Cuông (Nghệ An) cho hay: “Tại huyện Con Cuông có tới gần 400ha chè được người dân trồng thì đã có gần 150ha do thiếu nước đã có biểu hiện khô cành, cháy lá. Không chỉ diện tích chè của người dân ở Yên Khê bị ảnh hưởng mà còn ảnh hưởng cả các xã Chi Khê, Bồng Khê. Ngoài cây chè, trên địa bàn còn có lúa và hoa màu cũng bị ảnh hưởng bởi nắng nóng...”.

Cây chè được trồng trên đồi gặp nắng hạn nên người dân rất lo lắng vì không có đủ nước để tưới. Ảnh: CT

“Để đối phó với tình hình hạn hán kéo dài, UBND huyện đã chủ động đào giếng khoan giúp bà con chống hạn cho cây trồng, nhưng nguồn nước ngầm cũng đã cạn từ 20 ngày nay. Hiện chúng tôi chỉ còn cách khuyến cáo bà con không thu hoạch chè trong thời gian nắng hạn, tủ gốc giữ ẩm cho chè để chờ mưa đến.” ông Lý cho biết thêm.

Còn tại huyện Anh Sơn, hiện có trên 200ha chè công nghiệp trong gian đoạn chờ thu hoạch bị cháy nắng. Mặc dù một số nơi bà con nhân dân dùng bơm tưới nhưng vẫn không cứu vãn được tình thế. Nắng nóng với nhiệt độ cao khiến lá chè và cảnh bị khô héo.

Theo thông kế của Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Anh Sơn, đến thời điểm này toàn huyện Anh Sơn đã có 211 ha chè bị cháy sém lá. Và ngoài 250 ha chè đã được đầu tư hệ thống tưới còn có khả năng cứu chữa tạm thời thì toàn bộ diện tích chè còn lại của huyện đang trong tình trạng rất nguy hiểm.

Không những cây chè, mà hơn 600ha ngô ở huyện Anh Sơn cũng bị ảnh hưởng trầm trọng bỡi nắng hạn. Ảnh: CT

Ông Nguyễn Văn Tài, trú tại xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn cho hay: “Tôi có 2ha chè chuẩn bị đến mùa thu hoạch, dù được tưới nước đầy đủ nhưng thời gian qua nắng nóng kéo dài, nền nhiệt cao nên những cây chè của gia đình cũng không thể sinh trưởng tốt. Năng suất thấp, nên gia đình không thể thu hoạch mà chờ ông trời cho mưa thôi. Nếu cứ nắng nóng thế này thì nguồn nước ngầm cũng cạn kiệt và cây chè chết cháy là không thể tránh khỏi...”

Trao đổi với NTNN/Dân Việt ông Đặng Đình Luận – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết: “Hiện chúng tôi đã thành lập đoàn đi kiểm tra và khuyến cáo người dân không nên thu hoạch chè trong thời điểm này. Đồng thời giữ ẩm gốc để chờ mưa. Tuy nhiên khó khăn lớn nhất là nắng hạn kéo dài, nguồn nước tưới bị cạn kiệt nên chưa có phương án ứng cứu tối ưu nhất...”.

Cây mía cũng không có khả năng chống chịu bởi nắng hạn kéo dài. Ảnh: CT

“Ngoài diện tích chè bị ảnh hưởng bởi nắng hạn, tại huyện Anh Sơn còn có tới 97ha mía có biểu hiện vàng lá và 600ha ngô bị ảnh hưởng bởi thời tiết nên ngô vừa mới gieo trồng không có khả năng sinh trưởng...” ông Luận cho biết thêm.

Nếu trong mười ngày tới không có mưa, nền nhiệt vẫn duy trì ở mức cao, nguy cơ hàng trăm ha chè của dân bị chết cháy là không thể tránh khỏi. Đặc biệt khi cây chè đã chết, không có khả năng hồi phục, khiến đời sống của hàng trăm nông dân sẽ gặp nhiều khó khăn.

Cảnh Thắng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-nong-nghiep/nghe-an-nong-41-do-dan-keu-cuu-vi-hang-tram-ha-che-chet-chay-990783.html