Nghệ An: Nhiều địa phương thiệt hại nặng nề do mưa lũ

Mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 4 đã gây ngập nhiều nhà dân, tuyến đường, diện tích lúa và hoa màu trên địa bàn tỉnh; ước tính thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Lãnh đạo nhiều địa phương đã khẩn trương đi kiểm tra, hỗ trợ người dân ứng phó với mưa lũ.

Tại huyện Nghĩa Đàn, mưa lớn khiến một số nhà dân và nhiều tuyến đường trên địa bàn các xã Nghĩa Liên, Thị trấn Nghĩa Đàn, Nghĩa Hồng bị ngập sâu trong nước.

Toàn huyện có trên 1,1 nghìn km đường giao thông nông thôn bị sạt lở, hư hỏng, trên 474 ha lúa, 34 ha ngô rau màu, cây công nghiệp, cây ăn quả,170 ha ao nuôi cá bị thiệt hại; ước tính thiệt hại khoảng 7,5 tỷ đồng.

Đường vào Trạm Y tế xã Nghĩa Liên bị ngập khá sâu. Ảnh: Đức Anh

Lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn đã đi kiểm tra thực tế, chỉ đạo khắc phục hậu quả ở các địa phương; thăm, tặng quà một số gia đình bị thiệt hại do mưa bão.

Lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn kiểm tra tại một số địa phương bị ảnh hưởng do mưa bão. Ảnh: Đức Anh

Đức Anh

Tại Quỳ Hợp, theo thống kê, hiện có 384 ngôi nhà bị ngập nước, 16 ngôi nhà bị sạt lở phải di chuyển. Mưa lũ cũng làm ngập úng và vùi lấp 975,5 ha lúa, gần 150 ha cây hoa màu; trên 100 ha ao cá bị nước tràn bờ.

Nhiều nhà hộ dân của xóm Yên Luốm, xã Châu Quang (Quỳ Hợp) bị ngập chìm trong nước. Ảnh Huy Nhâm

Nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn cũng bị sụt lún, sạt lở ta luy âm gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại. Đặc biệt tuyến đường Quốc Lộ 48C qua xã Bắc Sơn, quốc lộ 532 điểm Châu Cường bị sạt lở và ngập sâu không lưu thông được.

Toàn huyện có 105 điểm cầu tràn bị ngập. Công trình tuyến Kè ở xã Thọ Hợp bị cuốn trôi hoàn toàn; Tuyến đường bản Cà, xã Châu Quang bị cuốn trôi phần mặt và hệ thống rãnh thoát nước; nhiều cột viễn thông và cột đường dây hạ thế bị gãy đổ. Ước tính thiệt hại khoảng 8,5 tỷ đồng.

Huy Nhâm

Tại Tân Kỳ, theo báo cáo của Phòng NN&PTNT huyện, nước đổ từ thượng nguồn về gây lũ ống làm ngập hàng trăm hộ dân và một số đoạn đường giao thông ở 7 xóm xã Tân Phú, xã Nghĩa Thái, Nghĩa Hoàn, Tân Hợp.

Khoảng 140 ha lúa ở huyện Tân Kỳ bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Cẩm Tú

Hiện nay nước Sông Con tiếp tục dâng cao, làm ngập lụt nhiều diện tích hoa màu...

Thống kê toàn huyện có khoảng 150 ha lúa, 520 ha mía bị ngập; 48 ha keo bị đổ gãy; 20 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị tràn; nước cuốn trôi 650 con gia súc, gia cầm. Mưa bão cũng đã làm 3 cầu tràn bị sạt lở...

Lãnh huyện Tân Kỳ chỉ đạo các hộ dân xã Tân Phú di dời tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: Cẩm Tú

Sáng 17/8, lãnh đạo UBND huyện Tân Kỳ đã trực tiếp xuống kiểm tra, chỉ đạo các địa phương bị ngập do ảnh hưởng cơn bão số 4, khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống;

Chỉ đạo các địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết và mực nước tại các hồ đập để chủ động phòng tránh; đồng thời tổ chức khơi thông mương thoát nước để nước rút nhanh, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản, hoa màu.

Cẩm Tú

Tại Quỳ Châu: Hàng chục chiếc guồng nước ở địa bàn xã Châu Tiến bị ngập chìm trong nước. Nhiều diện tích lúa ở 2 bên bờ sông đoạn gần cầu Châu Tiến bị ngập hoàn toàn.

Hàng chục chiếc guồng nước ở bên cầu Châu Tiến bị ngập chìm trong nước lũ. Ảnh: Hùng Cường

Tại Quế Phong: Ở xã Cắm Muộn, cầu tràn đi vào bản Cắm bị ngập sâu nên các hộ dân ở đây bị cô lập. Ở bản người Mông (Huồi Mới 1, xã Tri Lễ) có 7 ngôi nhà bị tốc mái và ảnh hưởng.

Nhà ông Và Nênh Lầu ở bản Huồi Mới 1, xã Tri Lễ, Quế Phong bị lốc xoáy làm bay phần nóc. Ảnh: Hùng Cường

Hùng Cường

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nghe-an-nhieu-dia-phuong-thiet-hai-nang-ne-do-mua-lu-210748.html