Nghệ An: Nhân viên đường sắt bị tàu hỏa cán tử vong

Đang đi qua đường sắt, một nam nhân viên gác chắn của công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh bị tàu đâm tử vong.

Chiều 4/11, trao đổi với báo Công Lý, lãnh đạo công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh xác nhận vừa xảy ra vụ tai nạn đường sắt khiến một người đàn ông tử vong thương tâm.

Hiện trường tụ tai nạn giao thông đường sắt khiến 1 người tử vong. Ảnh: VietNamnet

Hiện trường tụ tai nạn giao thông đường sắt khiến 1 người tử vong. Ảnh: VietNamnet

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h cùng ngày, tàu thống nhất Nam Bắc số hiệu SE8 lưu thông hướng TP Vinh- Hà Nội. Lúc đến km 299+ 500 thuộc địa bàn xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) thì đâm trúng 1 người đàn ông đang băng qua đường sắt.

Cú va chạm khiến nạn nhân bị đâm văng xuống đường. Ngay sau đó, người dân liền đưa người đàn ông đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên không thể qua khỏi.

Qua điều tra, chính quyền xã Nghi Yên xác định danh tính nạn nhân là ông Nguyễn Văn H. (SN 1971), trú tại địa phương. Ông H. là công nhân gác chắn thuộc công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn ông H. được nghỉ, không trực gác chắn.

Cũng liên quan đến những vụ tai nạn giao thông đường sắt, khoảng 17h45 ngày 26/10, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua địa phận phường Trung Dũng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, anh Đỗ Minh Thành (SN 1989, ngụ phường Quang Vinh, TP Biên Hòa) điều khiển xe máy (chưa rõ biển kiểm soát) băng qua thì bị tàu SE7 lưu thông theo hướng Hà Nội - Sài Gòn tông trúng.

Vụ tai nạn khiến anh Thành cùng phương tiện bị tàu tông văng xa hàng chục mét, nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng TP Biên Hòa đã có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Tối cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/nghe-an-nhan-vien-duong-sat-bi-tau-hoa-can-tu-vong-a299553.html