Nghệ An: Nhà máy thủy điện Khe Bố đang xả lũ với lưu lượng lớn

Lượng nước thượng nguồn đổ về nhiều kèm theo mưa to nên thủy điện Khe Bố, huyện Tương Dương (Nghệ An) phải xả lũ với lưu lượng lớn.

Ngày 30/8, ông Đỗ Văn Mạnh, Phó giám đốc Nhà máy thủy điện Khe Bố, xã Tam Quang, huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, hiện nay, do lưu lượng nước thượng nguồn đổ về ngày càng lớn kèm theo mưa to tối qua nên sáng nay (30/8) nhà máy đang tiến hành xả lũ từ 2000m3/s lên 3100m3/s.

Nhà máy thủy điện Khe Bố đang xả lũ với lưu lượng lớn.

Dự kiến, với lưu lượng nước hiện nay, để điều tiết và an toàn hồ chứa, vào trưa hoặc chiều nay, nhà máy sẽ tiếp tục xả lũ tăng lên khoảng 3500 - 3600 m3/s – ông Đỗ Mạnh Hùng cho biết thêm.

Được biết, tại miền tây Nghệ An như các huyện Tương Dương, Kỳ Sơn, Con Cuông những ngày qua đang có mưa trên diện rộng; đồng thời công tác khắc phục sau khi hoàn lưu bão số 4 của bà con nhân dân nơi đây còn bộn bề. Hiện các nhà máy thủy điện đang xả lũ khiến công tác di dời đến nơi an toàn, sản xuất có thể bị ảnh hưởng của người dân các vùng hạ lưu đang được các cấp chính quyền đốc thúc, chỉ đạo.

Vừa qua, do ảnh hưởng từ hoàn lưu của cơn bão số 4 gây mưa lớn cục bộ tại khu vực miền Tây xứ Nghệ, nhiều vùng bị nhấn chìm trong biển nước. Theo thống kê, có 6 người tử vong, 5.100ha lúa, hoa màu, hàng ngàn căn nhà, nhiều tuyến đường bị ngập, hư hỏng… Tổng thiệt hại ước tính trên 786 tỉ đồng.

Ngọc Tuấn

Nguồn ANTT: http://antt.vn/nghe-an-nha-may-thuy-dien-khe-bo-dang-xa-lu-voi-luu-luong-lon-252713.htm