Nghệ An: Người dân khốn đốn vì rác thải, xác động vật trôi vào nhà

Nước ngập cao đã kéo theo nhiều rác thải vào nhà người dân, khiến môi trường bị ô nhiễm nặng nề, nguy cơ xảy ra dịch bệnh bùng phát ở Nghệ An.

Mấy ngày nay thời tiết trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xuất hiện nắng nóng, nhiệt độ dao động từ 25 – 28 độ C. Tuy nhiên, một số xã tại các vùng hạ du thuộc huyện Thanh Chương, Đô Lương, Nam Đàn… vẫn chìm trong biển nước. Thậm chí một số nơi đã bị nước bao vây trở thành “ốc đảo” cô lập với bên ngoài, phương tiện di chuyển duy nhất là bằng thuyền.

Tại xã Thanh Xuân (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) nước ngập khắp nơi. Một số xóm nước ngập tới nóc nhà, cuộc sống của người dân nơi đây bị đảo lộn. “Mưa lũ khiến 10/17 xóm bị cô lập, 53 nhà dân và ki ốt bị ngập, hoa màu các loại hư hỏng hoàn toàn. Đến hôm nay (23/8), nước ở xã Thanh Xuân rút rất ít nên các xóm vẫn còn ngập”, ông Nguyễn Khánh Thành, Chủ tịch xã Thanh Xuân cho biết.

Nước lũ lên đã kéo theo hàng tấn rác thải sinh hoạt vào nhà. Rác ngập đầy khắp mọi nơi, khiến môi trường bị ô nhiễm nặng nề. Xã Thanh Xuân lại là vùng thuần nông, chăn nuôi gia súc vì vậy không ít xác chết động vật cũng bị tuồn theo vào nhà.

Chị Nguyễn Thị Hoa, một người dân xã Thanh Xuân cho biết: “Mỗi ngày tôi đều phải quét dọn để tống rác và bùn đất ra ngoài nhưng một lúc sau vẫn bị trôi vào. Sợ nhất là nước kéo theo phân, xác chết động vật khiến cả nhà bị ám mùi khó chịu”.

Nhiều người dân lo lắng tình trạng rác thải ngổn ngang sẽ dẫn tới phát sinh nhiều dịch bệnh sau mưa lũ. Cuộc sống của người dân ở đây bị đảo lộn hoàn toàn, nhiều hộ phải di tản chuyển đến ở nhờ nhà người thân do nước và rác thải tràn vào nhà.

Trước tình hình trên, đoàn thanh niên xã đã tiến hành thu gom vệ sinh môi trường. “Không thể đợi nước rút mới dọn dẹp được, có thể bùng phát dịch bệnh sau lũ nên chúng tôi vận động người dân thu gom xác chết động vật và những rác thải gây ô nhiễm trước để đảm bảo vệ sinh. Xã cũng báo cáo với huyện xin cấp một số thuốc để khi sẵn sàng phòng chống dịch bệnh”, vị Chủ tịch xã cho biết.

Nước lũ từ thượng nguồn đổ về kết hợp với thủy điện xả lũ khiến hàng trăm ngôi nhà tại khối 1, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương ngập chìm trong biển nước và bị bao vây bởi rác thải ở khắp mọi nơi.

Nước ngập khiến cho cuộc sống của người dân cũng bị đảo lộn, phải chịu cảnh sinh hoạt tù túng, bức bách. Điều lo lắng nhất là rác đang “bao vây” ở khắp nơi.

Mặc dù rác ở khắp nơi gây ô nhiễm nhưng người đàn ông này vẫn phải chấp nhận dò dẫm đi từng bước dưới nước. Rác thải sinh hoạt và xác động vật hòa lẫn vào nước, len lỏi mọi ngóc ngách, khiến cho toàn bộ khu vực bốc mùi hôi tanh, nguy cơ phát sinh bệnh tật cao.

Trước thiệt hại nặng nề do bão số 4 và mưa lũ gây ra, tỉnh Nghệ An đã đề xuất Chính phủ hỗ trợ 350 tỷ đồng cùng thuốc, hóa chất, trang thiết bị để ổn định đời sống, sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân. Cùng với đó, Nghệ An cũng đã lên kế hoạch mua 500kg phèn chua, 700kg Cloramin B, 10.000 viên khử khuẩn nước Aquatabs, 500 lít Permethrin, 10.000kg Chlorine… phục vụ cho công tác khắc phục hậu quả sau lũ lụt.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nghe-an-nguoi-dan-khon-don-vi-rac-thai-xac-dong-vat-vao-nha-a384602.html