Nghệ An: Ngô héo khô phơi trắng đồng, nông dân thất thu nặng

Gần 100 ha ngô sinh khối của nông dân huyện Con Cuông (Nghệ An) đang vào mùa thu hoạch thì khô héo, nhiều diện tích trắng phơi do đợt mưa kéo dài vừa qua khiến nhiều hộ dân thất thu.

Mặc dù trong thời kỳ thu hoạch, song do mưa dài ngày nước ngập lâu nên nhiều diện tích ngô coi như mất trắng.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Lao Động thì đây là năm thứ 5, gia đình ông Phan Hồng Minh thôn 2.9, xã Bồng Khê trồng ngô sinh khối. Nhìn cánh đồng ngô của gia đình bị héo khô, trắng phơ trong thời điểm bước vào vụ thu hoạch, ông Minh thở dài: “Gia đình tôi trồng gần 9 sào ngô, chi phí bỏ ra hơn 10 triệu đồng. Sau đợt mưa lớn kèo dài vừa qua, cộng thêm với nhà máy thủy điện xả nước nên cả cánh đồng ngô đang bước vào thời kỳ thu hoạch bị ngập sâu trong nước, nắng lên. nước rút nhưng hầu hết ngô bị khô héo”.

Dù biết thua lỗ nhưng người dân cố gắng thu hoạch vớt vát chừng nào hay chừng đó.

Cũng theo chia sẻ của ông Minh, ngô sinh khối có thể trồng 4 vụ/năm nhưng người dân địa phương chỉ có thể 3 vụ/năm vì đây là vùng đất bãi ven sông Lam nên vụ ngô trồng từ tháng 8 (dương lịch) sẽ bị ngập lụt.

"Năm trước, với gần 9 sào ngô, gia đình tôi thu hoạch được trên 20 triệu, trừ chi phí cũng lãi được 10 triệu đồng/vụ. Năm nay, năng suất ngô giảm do nắng hạn kéo dài, ngoài ra sau mưa lũ, ngô bị hư hại nên chỉ có hơn 2 sào là còn vớt vát để thu hoạch với khoảng 4 tấn. Với giá bán 700 đồng/kg thì số tiền bán ngô không đủ để trả tiền thuê máy cày, phân bón… Coi như vụ này trắng tay", ông Minh than thở.

Trong tổng số 100 ha ngô của nông dân xã Bồng Khê thì chỉ thu hoạch được 1/3 diện tích.

Chung cảnh ngộ, bà Đặng Thị Minh cũng ở thôn 2.9 buồn bã cho biết, gia đình có gần 1 ha nhưng vụ này chỉ thu được hơn 4 tấn. Do xe không ra được tận bãi nên gia đình lại phải thuê xe máy cày để vận chuyển ngô đến điểm tập kết, cộng thêm chi phí thuê nhân công, tiền giống rồi phân đạm, chưa kể công chăm sóc, vụ ngô này, gia đình bà bị thiệt hại hơn 20 triệu đồng.

Với giá bán hiện nay 700 đồng/kg, nhiều hộ dân coi như mất trắng.

Xã Bồng Khê được xem là nơi trồng ngô lớn nhất của huyện Con Cuông. Việc chuyển từ trồng ngô lấy hạt sang trồng ngô sinh khối được xã thực hiện từ 6 năm nay với tổng diện tích trên 100 ha, trong đó tập trung tại thôn 2.9 và thôn Vĩnh Hoàn.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng - Chủ tịch UBND xã Bồng Khê cho biết: “Mấy năm gần đây, nhờ chuyển đổi sang trồng ngô sinh khối nên đời sống của người dân đã được cải thiện rất nhiều. Trồng ngô sinh khối nhanh thu hoạch, đầu ra lại đảm bảo. Năm nay do mưa lũ đến sớm, mưa dài ngày, nước Sông Lam dâng cao gây ngập úng nên đã ảnh hưởng đến năng suất sản lượng ngô của người dân. Trong tổng số 100 ha ngô của nông dân xã thì chỉ thu hoạch được 1/3 diện tích.

Hiện chúng tôi đã trực tiếp xuống để kiểm tra, thống kê thiệt hại để báo cáo lên chính quyền, đề xuất có phương án hỗ trợ người dân”.

ANH ĐỨC

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/kinh-te/nghe-an-ngo-heo-kho-phoi-trang-dong-nong-dan-that-thu-nang-623090.ldo