Nghệ An: Nghi phạm cố thủ trong nhà với súng và lựu đạn đã đầu hàng cảnh sát

Sau hơn 13 tiếng kiên trì thuyết phục, nghi phạm Sơn - kẻ dùng hàng 'nóng' cố thủ trong nhà đã ra đầu thú.

23h45 ngày 1/10, đối tượng Lê Ngọc Sơn (33 tuổi) kẻ đã cố thủ suốt hơn 13 tiếng đồng hồ với hàng “nóng” trên tầng hai của ngôi nhà nằm trên đường Hồng Bàng (phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An) đã bất ngờ ra đầu thú.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường.

Hiện, lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường. Máy rà mìn, chó nghiệp vụ cũng đã được huy động đến để phục vụ công tác khám nghiệm. Nghi phạm Sơn đã được lực lượng công an đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Tam Kỳ - Chủ tịch UBND phường Lê Mao thông tin thêm, cuối giờ chiều 1 đối tượng trong căn nhà trên cũng ra đầu thú. Danh tính của đối tượng này vẫn chưa được làm rõ.

Hai đầu đường Hồng Bàng được lực lượng chức năng phong tỏa vào tối 1/10.

Như đã đưa tin, vào khoảng 10h cùng ngày, Công an thành phố Vinh phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức vây bắt Lê Ngọc Sơn tại nhà riêng trên đường Hồng Bàng. Phát hiện bị vây bắt, Sơn liền lên tầng 2 và dùng vũ khí “nóng” cố thủ.

Lực lượng cảnh sát đã phong tỏa, chốt chặt hai đầu đường và vận động Sơn đầu hàng. Hàng trăm người dân hiếu kỳ đã tập trung theo dõi sự việc.

V. Đồng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/nghe-an-nghi-pham-co-thu-trong-nha-voi-sung-va-luu-dan-da-dau-hang-canh-sat-20181002005008038.htm