Nghệ An: Nghi án người đàn ông ra tay sát hại 2 người khác dẫn đến thương vong

Sau khi phát hiện chị Hảo bị một kẻ lạ mặt cứa cổ, nguy kịch tính mạng, người dân bàng hoàng phát hiện thi thể ông Huội bị vùi lấp dưới đống cây ngô ngay trong ngõ, trên cổ có vết cắt.

Ngày 12/5, ông Nguyễn Văn Long - Trưởng Công an xã Quỳnh Bảng (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) cho biết, đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ việc 1 người đàn ông tử vong bất thường và 1 người phụ nữ bị cứa cổ nguy kịch xảy ra trên địa bàn.

Khoảng 10 giờ 45, người dân địa phương phát hiện một đối tượng lạ mặt xuất hiện tại nhà chị Hồ Thị Hảo (SN 1974, ngụ xóm Văn Đông, xã Quỳnh Bảng) rồi dùng dao cứa cổ chị này khiến nạn nhân gục trên vũng máu nên trình báo với chính quyền địa phương.

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Nhận được tin báo, công an xã Quỳnh Bảng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường khống chế đối tượng, đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời báo cáo vụ việc lên cấp trên.

Đối tượng lạ mặt được xác định là Hồ Đăng Kế (SN: 1974, ngụ huyện Đông Anh, TP Hà Nội).

Ngay sau đó, lực lượng chức năng lại nhận được trình báo ông Hồ Đăng Huội (SN: 1969, ngụ xóm Văn Học, xã Quỳnh Bảng) được phát hiện tử vong bất thường ngay trước ngõ nhà mình.

Thi thể ông Huội bị vùi lấp dưới đống cây ngô. Được biết, ông Huội sống một mình và cách nhà chị Hảo khoảng 700 mét.

Tại cơ quan chức năng, Kế khai nhận đã gây ra 2 vụ việc nói trên. Nghi phạm Kế quê ở xã Quỳnh Bảng nhưng ra Hà Nội sống từ lâu. Giữa Kế và nạn nhân Huội có qua hệ họ hàng (con chú- con bác).

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nhã Hoàng

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nghe-an-nghi-an-nguoi-dan-ong-ra-tay-sat-hai-2-nguoi-khac-dan-den-thuong-vong-20190512192650765.htm