Nghệ An: Ngang nhiên xây cổng lấn lối đi chung

KTNT - Anh Trần Tố Út (xóm 11, xã Nghi Phú, TP.Vinh, Nghệ An) có đơn gửi tới báo Kinh tế nông thôn phản ánh: Mảnh đất anh mua năm 2014 đang định xây nhà nhưng bị gia đình bà Giản Thị Chín xây cổng, tường lấn vào mảnh đất nhà anh. Mặc dù anh đã kiến nghị nhiều lần lên các cơ quan chức năng nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Bà Chín xây cổng, lấn chiếm đường vào đất nhà anh Út.

Năm 2014, vợ chồng anh Trần Tố Út dành dụm mua được một mảnh đất tại xóm 16, xã Nghi Phú, dự định xây nhà để an cư lạc nghiệp. Thế nhưng, khi gom đủ tiền xây nhà, qua xem lại mảnh đất, vợ chồng anh mới “tá hỏa” khi con đường dẫn vào đất nhà mình bị hàng xóm là bà Giản Thị Chín cho xây cổng và hàng rào lấn mất. Anh đã báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương mong được giải quyết.

Biên bản làm việc tại UBND xã Nghi Phú ngày 15/1/2015 do ông Trần Ngọc Chí, Chủ tịch UBND xã, chủ trì kết luận: Mảnh đất anh Út mua thuộc thửa đất 141, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phía Tây của mảnh đất giáp đường là ngõ số 2, đường Hoàng Phan Thái - tuyến đi chung của cả 4 hộ gia đình (trong đó có gia đình bà Chín), thuộc quyền quản lý của xã chứ không riêng của gia đình nào. Bởi vậy, việc bà Chín lấn đất, xây tường rào, bịt lối đi vào đất của anh Út là việc làm trái pháp luật, đề nghị bà Chín tháo dỡ, trả lại hiện trạng.

Chờ mãi không thấy bà Chín tháo dỡ và cũng không thấy động tĩnh từ cán bộ xã Nghi Phú nên anh Út làm đơn gửi UBND TP. Vinh. Ngày 12/5/2015, UBND TP. Vinh gửi thông báo giao UBND xã Nghi Phú kiểm tra, giải quyết dứt điểm và trả lời công dân theo đúng quy định trước ngày 5/6/2015. Văn bản được gửi đi nhưng mọi việc vẫn án binh bất động.

Ngày 1/9/2015, Phòng Quản lý đô thị TP. Vinh ra thông báo do ông Nguyễn Việt Đức, Phó trưởng phòng ký, nêu rõ: Thực hiện Thông báo số 161/TB- UBND ngày 13/7/2015 của UBND TP.Vinh kết luận phiên tiếp công dân tháng 7/2015 với nội dung: Ngõ số 2 đường Hoàng Phan Thái là tuyến đường đi chung của cả 4 hộ gia đình. Hiện, gia đình bà Chín xây cổng lấn chiếm đường vào đất nhà anh Út, Phòng Quản lý đô thị yêu cầu xã Nghi Phú xác minh làm rõ tường rào nhà anh Út do ai xây dựng để yêu cầu tháo dỡ (nếu không tự tháo dỡ thì tổ chức lực lượng cưỡng chế theo quy định). Yêu cầu xã Nghi Phú thực hiện nghiêm túc, hoàn thành trước ngày 30/9/2015.

Ngày 15/01/2016, ông Lê Sỹ Chiến, Phó chủ tịch UBND TP.Vinh, tiếp tục ra văn bản yêu cầu UBND xã Nghi Phú khẩn trương thực hiện các nội dung nêu tại điểm 3, Công văn số 525/QLĐT ngày 01/09/2015 của Phòng Quản lý đô thị thành phố và báo cáo UBND thành phố trước ngày 25/01/2016.

Sự việc tiếp tục kéo dài một năm sau đó, đến ngày 06/01/2017, UBND xã Nghi Phú mới ra thông báo tại mục 2 nêu rõ:

Đối với trụ cổng và tường rào của bà Giản Thị Chín hiện đang xây dựng ngoài khu đất gia đình được quyền sử dụng (theo bản đồ đo đạc 2001): UBND xã Nghi Phú giao cho gia đình bà Giản Thị Chín tự tháo dỡ, thời gian đến ngày 27/01/2017, quá thời gian trên gia đình không tự tháo dỡ, UBND xã Nghi Phú sẽ thực hiện cưỡng chế tháo dỡ theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đến thời điểm này, mọi việc vẫn “dậm chân tại chỗ”.

Đề nghị UBND xã Nghi Phú nhanh chóng tiến hành giải quyết theo thông báo của UBND TP. Vinh cũng như chính thông báo của xã, để chấm dứt việc khiếu kiện kéo dài của công dân.

Nhóm PV

Bạn đọc khiếu nại, phản ánh, xin liên hệ: Báo Kinh tế nông thôn, 57 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Đường dây nóng: 0913516232. E-mail: thomktnt@gmail.com

KTNT

Nguồn KTNT: http://kinhtenongthon.vn/nghe-an-%E2%80%8Bngang-nhien-xay-cong-lan-loi-di-chung-post15957.html