Nghệ An: Nắng như đổ lửa, dân thành phố ra sông Lam tắm giải nhiệt

Thời tiết nắng nóng, với nền nhiệt cao dao động 37 đến 40 độ C kéo dài cả tuần nay. Khiến không khí oi bức, nóng nực kèm theo ô nhiễm khói bụi trong thành phố. Người dân TP.Vinh cứ chiều lại kéo nhau ra sông Lam để tắm giải nhiệt và tập bơi cho con trẻ.

Thời tiết nắng nóng kéo dài cả tuần nay, khiến cuộc sống người dân TP.Vinh (Nghệ An) như đảo lộn. Đây là thời điểm các em nhỏ được nghỉ học, nên nhu cầu vui chơi cũng như học hỏi kỹ năng sống rất cần thiết. Chính vì vậy, các bậc phụ huynh TP. Vinh đã lựa chọn việc đưa con ra những bãi sông để tắm giải nhiệt và dạy bơi.

Cách cầu bến Thủy tầm 1km, nơi sông Lam có bãi thoải, nước sông không chảy xiết là địa điểm thích hợp tự phát mấy năm nay được nhiều người lựa chọn để tắm.

Cách cầu bến Thủy tầm 1km, nơi sông Lam có bãi thoải, nước sông không chảy xiết là địa điểm thích hợp tự phát mấy năm nay được nhiều người lựa chọn để tắm.

Để đảm bảo an toàn, các bậc phụ huynh cũng không quên mang theo áo phao, kính bơi... Thậm chí, mang theo can nhựa để dạy bơi cho con nhỏ.

Anh Bùi Sỹ Tân (trú tại TP.Vinh) cho biết, thời tiết nắng nóng kéo dài, oi bức để con nhỏ ở nhà trong điều hòa cả ngày rồi không tốt. Vì vậy, cứ chiều lại anh đưa con ra đây để tắm giải nhiệt, hòa mình cùng thiên nhiên. Đồng thời, dạy bơi cho con để thêm kỹ năng sống.

Một ông bố đang tắm cho con nhỏ trên sông

Cả nhà cùng hòa mình vào dòng nước mát

Phút thư giãn các em nhỏ trên sông

Các dụng cụ bơi được trang bị rất đầy đủ

Kỹ năng bơi rất quan trọng để con trẻ phát triển toàn diện

Mẹ cùng con nô đùa trong làn nước mát

Tuy nhiên, theo chính quyền địa phương cảnh báo: Việc đưa con trẻ ra bãi tắm cần đảm bảo an toàn, không được rời mắt khỏi khi đang tắm. Cần trang bị đầy đủ các vật dụng, phụ kiện trước khi ra bãi tắm

Quỳnh Trang

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nghe-an-nang-nhu-do-lua-dan-thanh-pho-ra-song-lam-tam-giai-nhiet-20190616143932281.htm