Nghệ An: Nam thanh niên ăn lá ngón tự tử vì không có tiền học lái xe

Do không xin được tiền của bố mẹ để đi học lái xe, Moong Văn H. (SN 1997, trú ở bản Kim Đa, xã Phà Đánh, Kỳ Sơn, Nghệ An) đã bỏ nhà đi và ăn lá ngón tự tử.

Ngày 21.9, thông tin từ chính quyền xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa có một nam thanh niên tử vong vì ăn lá ngón.

Nạn nhân là anh Moong Văn H. (SN 1997, trú ở bản Kim Đa, xã Phà Đánh).

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân - (Ảnh: Phan Sáng)

Theo gia đình, chiều 19/9, anh H. bất ngờ bỏ nhà đi, vì không xin được tiền của bố mẹ để đi học bằng lái xe.

Đến khoảng 17h chiều cùng ngày, gia đình không thấy Hương về nhà nên đã báo cho chính quyền và chia nhau đi tìm ở trong rừng.

Khoảng 6h sáng ngày 20.9, người dân địa phương hoảng hốt phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế nằm sấp trong bụi cây, cạnh QL16A (đoạn đi qua địa phận bản Kèo Lực 2, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn).

Lá ngón là loại lá cực độc, có thể gây tử vong

Nhận được thông tin, Công an xã Phà Đánh đã có mặt ở hiện trường, điện báo Công an huyện Kỳ Sơn về điều tra nguyên nhân vụ việc. Ngay sau đó, gia đình nạn nhân cũng đã có mặt.

Theo cơ quan chức năng và người thân, H. tử vong vì ăn lá ngón.

Được biết, vào cuối năm 2016, anh H. cũng đã một lần ăn lá ngón tự tử nhưng được phát hiện và chữa trị kịp thời nên qua khỏi.

Tổng hợp

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/nghe-an-nam-thanh-nien-an-la-ngon-tu-tu-vi-khong-co-tien-hoc-lai-xe-p43390.html