Nghệ An: Nam sinh lớp 8 tử vong do nổ pháo tự chế

Qua quá trình kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng ghi nhận K. tự chế thuốc pháo nhồi vào ống tuýp sắt. Hiện, gia đình K. đang làm thủ tục mai táng cho em theo phong tục của địa phương.

Ngày 7/2, thông tin từ UBND xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một thiếu niên 14 tuổi tử vong.

Nạn nhân được xác định là em P.N.K (14 tuổi, học sinh lớp 8, hiện đang sống cùng ông bà ngoại ở thông Mỹ Tiến, xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An).

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 6/2. Vào thời điểm xảy ra sự việc, K. đang dùng thuốc diêm nhồi vào ống tuýp bằng inox được cắt ngắn. Đúng lúc đó, một tiếng nổ lớn phát ra. Nghe thấy tiếng nổ, hàng xóm vội vàng chạy sang thì thấy K. bị thương nặng ở vùng ngực và tay.

Gia đình nhanh chóng đưa K. tới bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, em đã tử vong. Nhận được tin báo về vụ việc, cơ quan chức năng huyện Thanh Chương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra.

Qua quá trình kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng ghi nhận K. tự chế thuốc pháo nhồi vào ống tuýp sắt. Hiện, gia đình K. đang làm thủ tục mai táng cho em theo phong tục của địa phương.

Công an huyện Thanh Chương đang thu thập thêm thông tin để điều tra nguyên nhân.

Ngọc Linh (T/h)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/doi-song/nghe-an:-nam-sinh-lop-8-tu-vong-do-no-phao-tu-che-55346.html