Nghệ An: Năm người chết, hàng ngàn ngôi nhà bị ngập sau bão số 4

Chiều 17/8, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn Nghệ An cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 4 trên địa bàn Nghệ An có 5 người chết và hàng ngàn ngôi nhà bị ngập vì mưa lớn.

Cụ thể, vào khoảng 11h30 cùng ngày trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, chị Moong Mẹ Tân (37 tuổi, trú tại bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu) đón cháu là Cụt Văn Thôn (học sinh lớp 6, trường THCS Chiêu Lưu) đi học về. Khi đến khe suối tại bản Lưu Thắng thì hai người không may bị nước lũ cuốn trôi.

Cùng khoảng thời gian này, cháu Hạ Bào Cu (10 tuổi, trú tải bản Đống Trên, xã Tây Sơn); Lữ Văn Giáp (14 tuổi, trú bản Khe Tang, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) bị nước lũ cuốn trôi. Đồng thời người dân vớt được một thi thể trôi trên địa bàn Kỳ Sơn, chưa xác định được danh tính.

Nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều xã của các huyện miền núi của Nghệ An bị ngập sâu.

Ngoài ra, trên địa bàn Nghệ An có 17 ngôi nhà bị sập, hơn 1000 ngôi nhà ngập nước. 198 hộ dân ở các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quỳ Hợp và Quỳ Châu phải di dời do bị sạt lở và ngập sâu. Hơn 2300 ha lúa, 693 ha ngô, rau màu các loại, trên 1,4 nghìn ha cây trồng hàng năm, 536 ha cây trồng lâu năm, cây ăn quả bị ngập, hư hỏng; 6,5 ha rừng bị ảnh hưởng.

V. Đồng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nghe-an-nam-nguoi-chet-hang-ngan-ngoi-nha-bi-ngap-sau-bao-so-4-20180817210407266.htm