Nghệ An: Mưa lớn nhiều bản làng ngập sâu, 2 người chết do nước lũ cuốn trôi

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, trong đêm 16 và sáng 17/8 tại các huyện miền núi Nghệ An diễn ra mưa lớn khiến nhiều nơi bị ngập sâu. Một số bản làng khu vực miền núi bị chia cắt, nhiều đoạn đường trên QL7, QL48C bị sạt lở và ngập cục bộ. Vào trưa ngày 17/8, mưa lớn nước lũ cuốn mất 2 người chết…

Cụ thể, vào khoảng 11h30 ngày 17/8, chị Moong Mẹ Tân (trú tại bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) đón cháu Cụt Văn Thôn (học sinh lớp 6, trường THCS Chiêu Lưu) đi học về. Khi đi qua khe suối tại bản Lưu Thắng, hai dì cháu không may bị nước lũ cuốn trôi.

Sự việc xảy ra, người dân cùng chính quyền địa phương đã triển khai người và phương tiện tổ chức tìm kiếm đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân.

Mưa lớn khiến nhiều địa phương ở huyện miền núi Nghệ An bị chia cắt.

Do ảnh hưởng của bão số 4, trong ngày 17/8 đã xảy ra mưa lớn, mực nước ở các sông suối lên cao, dẫn đến ngập úng; nhiều nhà cửa, hoa màu bị nước cuốn trôi…

Tại huyện Kỳ Sơn, do mực nước sông Nậm Nơn dâng cao, nên 3 bản Chà Ngư, Nhật Lợt, Xốp Dương (xã Mỹ Lý) bị cô lập, 19 nhà bị ngập, 4 ngôi nhà bị nhấn chìm trong nước. Tại thị trấn Mường Xén nhiều điểm ngập sâu gần 1m.

Nhiều tuyến đường bị ngập sâu

Tại huyện Quỳ Hợp, mưa lớn đã gây ngập, sạt lở trên diện rộng tại xã Châu Lý, Châu Thành, Châu Hồng,... Tất cả cầu tràn ở xã Châu Lý bị ngập sâu gây chia cắt, cô lập hoàn toàn các bản.

UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các lực lượng công an, quân đội, biên phòng có mặt tại các điểm xung yếu, điểm ngập lũ tập trung đến các điểm xã, bản hỗ trợ chính quyền địa phương di dời dân, vận chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Nước lũ khiến nhiều tuyến đường ở thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn bị ngập sâu, người dân đi lại khó khăn

QL48D đoạn qua xã Châu Cường bị ngập sâu, Sở GTVT phải đóng đường, bố trí biển báo, rào chắn, trực gác 24/24h ở 2 đầu đoạn tuyến bị ngập, phân luồng đảm bảo giao thông.

Lực lượng Công an, Quân đội, Biên phòng... có mặt tại các điểm xung yếu giúp dân

Tại huyện Nghĩa Đàn, cầu Tràn Dinh Km97+850 nối liền xã Nghĩa Hưng và Nghĩa Xuân (huyện Quỳ Hợp) ngập sâu trên mặt cầu 2m; các tràn khác như thị trấn Nghĩa Đàn; Nghĩa Bình ngập sâu từ 0,5 - 0,7m. Đường giao thông của 11 xóm (hơn 1.000 hộ dân) của xã Nghĩa Hưng bị chia cắt và cô lập...

Nhiều ngôi nhà dân bị chìm trong nước lũ

Trước đó, vào ngày 16/8, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiến cứu nạn tỉnh Nghệ An đã phát đi công văn số 130/TB-PCTT về việc vận hành xả lũ hồ chứa thủy điện Châu Thắng (huyện Quỳ Châu). Thời gian bắt đầu xả là từ 20h ngày 16/8, tổng lưu lượng xả là từ 77m3 đến 1.200m3/s, bao gồm lưu lượng xả qua cửa van và lưu lượng phát điện qua tổ máy. Thời gian hết xả dự kiến sẽ đến hết mưa lũ do cơn bão số 4 và hoàn lưu bão gây ra.

Tình hình mưa lũ sau cơn bão số 4 trên địa bàn các huyện miền núi Nghệ An đang diễn ra phức tạp. Hiện chưa thống kê hết thiệt hại trong đợt lũ này.

Văn Tuân

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn//nghe-an-mua-lon-nhieu-ban-lang-ngap-sau-2-nguoi-chet-do-nuoc-lu-cuon-troi_n40015.html