Nghệ An: Mưa lớn kéo dài, nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học

Do mưa lớn, đường bị ngập, nhiều địa phương trên địa bàn Nghệ An đã chủ động cho học sinh nghỉ học.

Mưa lớn kéo dài mấy ngày qua đã gây ngập trên diện rộng địa bàn TP.Vinh và nhiều địa phương khác trong tỉnh Nghệ An. Vì vậy sáng 30/10, phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Vinh và nhiều địa phương đã quyết định cho học sinh nghỉ học.

Trường THPT Lê Lợi bị ngập nước.

Trường THPT Lê Lợi bị ngập nước.

Theo đó, các tuyến đường trên địa bàn thành phố sáng nay đã bị ngập nặng. Có nơi ngập sâu đến 1m, các ô tô và xe máy không thể di chuyển được.

Trước đó, từ ngày hôm qua các tỉnh Đô Lương, Nam Đàn, Thanh Chương, Con Cuông đã thông báo cho học sinh nghỉ học vì nước lũ tràn về. Cá biệt, có trường học ở Thanh Chương chiều tối qua nước đã ngập vào trường gần 1m.

Các tuyến đường ở TP.Vinh mưa lớn nên đã ngập sâu các phương tiện di chuyển gặp rất nhiều khó khăn.

Tại huyện Đô Lương, đến thời điểm này, trên địa bàn huyện nhiều trường đã bắt đầu bị ngập ở phía ngoài sân trường và cổng trường như sân vận động trường THCS Trù Sơn, trường tiểu học Trù Sơn, trường mầm non Quang Sơn, và trường mầm non Đại Sơn. Ngoài ra, khu vực xã Thuận Sơn hiện nước đang dâng và bắt đầu ngập toàn bộ khu dân cư.

Tại xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn đất đá từ núi tràn xuống đường khiến học sinh không thể đi chuyển đến trường.

Từ sáng 29/10 đến sáng 30/10, toàn bộ học sinh mầm non của huyện Nam Đàn và một số trường tiểu học và THCS của huyện cũng đã cho học sinh nghỉ học. Trên địa bàn, hiện các xã như Nam Anh, Nam Xuân, vùng Tân – Thượng – Lộc đã bắt đầu ngập cục bộ. Trước mắt, phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ đạo cho các trường theo dõi tình hình thực tế và trong ngày mai sẽ thông báo cho phụ huynh trước 6h nếu phải nghỉ học.

Lũ lên nhanh nên bà con huyện Thanh Chương đã tìm cách đưa các vật dụng cần thiết treo lên trần nhà.

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lũ, sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cũng đã có văn bản đề nghị các phòng Giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc phải thường xuyên theo dõi diễn biến mưa lụt và xây dựng các phương án phòng tránh. Trong tình hình nguy hiểm, hiệu trưởng các nhà trường có thể chủ động cho học sinh nghỉ học.

Hà Thị Hằng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nghe-an-mua-lon-keo-dai-nhieu-dia-phuong-cho-hoc-sinh-nghi-hoc-a494918.html