Nghệ An: Mưa lớn cộng với thủy điện xả lũ, dân chạy lụt trong đêm

Mưa lớn dồn dập cộng với nhiều thủy điện tại Nghệ An xả lũ khiến nhiều địa phương ở hạ du bị ngập sâu, chia cắt. Người dân hối hả chạy lũ trong đêm.

Sáng 30/10, Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn Nghệ An cho biết, do hoàn lưu của bão số 9 kết hợp với không khí lạnh nên trên địa bàn sẽ có mưa rất lớn. Lượng phổ biến từ 200-400mm, có nơi trên 500 đến 700/ đợt.

Mưa lớn dồn dập cùng với thủy điện xả lũ khiến nhiều địa phương vùng hạ du ngập sâu.

Mưa lớn dồn dập cùng với thủy điện xả lũ khiến nhiều địa phương vùng hạ du ngập sâu.

Đặc biệt, trên địa bàn có 4 nhà máy thủy điện xả lũ. Thủy điện Chi Khê (Con Cuông) tổng lượng xả từ 500-1000m3/s. Thủy điện Châu Thắng (Quế Phong) xả lũ với lưu lượng 76 – 400m3/s (bao gồm xả qua các cửa van và lưu lượng phát điện qua các tổ máy). Thủy điện Nậm Mô (huyện Kỳ Sơn) xả với lưu lượng 140 – 400m3/s. Nhà máy thủy điện Bản Ang (huyện Tương Dương) dự kiến tiến hành xả với lưu lượng 200 – 500m3/s.

Tại thị xã Hoàng Mai, Xí nghiệp Thủy lợi Hoàng Mai cũng thông báo kế hoạch xả lũ hồ Vực Mấu. Theo đó, nếu trời tiếp tục mưa, hồ Vực Mấu sẽ xả lũ từ 1h - 6h sáng 30/10 với lưu lượng từ 20 - 100m3/s qua 1 - 2 cửa tràn

Nước sông Lam lên cao khiến nhiều nơi ở huyện Thanh Chương bị chia cắt.

Từ đêm 29/10, các địa bàn ở hạ du như Thanh Chương, Đô Lương, Anh Sơn… có nhiều điểm ngập sâu, đường bị chia cắt. Người dân hối hả chạy lũ trong đêm.

"Trong đêm, các lượng lượng chức năng ứng trực 24/24h để ứng cứu người dân. Trên địa bàn mưa rất lớn, nhiều nơi ngập sâu" – ông Trình Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương nói.

Mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đường ở TP Vinh ngập sâu, giao thông tê liệt.

Các tuyến đường trong TP Vinh ngập sâu.

V. Đồng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nghe-an-mua-lon-cong-voi-thuy-dien-xa-lu-dan-chay-lut-trong-dem-20201030082547913.htm