Nghệ An: Mưa lớn bất ngờ, nhiều đường và trường học bị ngập cục bộ

Sau trận mưa lớn sáng nay (09/4) nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị ngập úng. Có nơi ngập sâu đến gần 1m.

Bắt đầu từ 7h sáng nay, 09/4 tại khu vực trung tâm huyện Đô Lương đã xảy ra mưa to và rất to gây ngập úng cục bộ ở nhiều tuyến đường. Đặc biệt, khu vực ngã 3 Bưu điện huyện, Quốc lộ 46 và đường 7B có nhiều đoạn ngập khá sâu, có nơi từ 50-70 cm.

Đến hơn 9h, mưa vẫn tiếp tục diễn ra, điều này ảnh hưởng đến hoạt động giao thông đi lại của người dân trên địa bàn.

Mưa lớn gây ngập úng tại huyện Đô Lương

Mưa lớn gây ngập úng tại huyện Đô Lương

Tại huyện Yên Thành, cơn mưa lớn bất ngờ đã làm ngập cục bộ 1 số trường học tại các xã: Lý Thành và Khánh Thành.

Thông tin từ ông Trần Xuân Tĩnh - Trưởng phòng GD&ĐT Yên Thành: "Sau cơn mưa lớn sáng nay có một số trường bị ngập tạm thời như trường Mầm non Lý Thành, trường THCS Khánh Thành và trường Mầm non Khánh Thành.

Sáng nay anh cũng đã đi kiểm tra, hiện tại (11h30 ngày 09/4 - PV) đã rút hết rồi, do bị tách cục bộ, sau khi khơi thông đã ổn".

Nước ngập băng sân trường THCS Khánh Thành

Theo ghi nhận tại trường Mầm non Lý Thành sáng nay, tình trạng ngập diễn ra khá phức tạp. Tại vị trí sân tập của trường có nơi sâu tới 70 cm. Điều này là rất nguy hiểm cho học sinh khi các em đang độ tuổi mầm non.

Chia sẻ với PV về tình trạng ngập úng, một số giáo viên cho biết tình trạng này thường xuyên diễn ra mỗi khi mưa to. Do hệ thống tiêu, thoát nước của nhà trường kém nên hễ mưa là bị ngập.

Trường Mầm non Lý Thành bị "cô lập" sau một trận mưa lớn

Trận mưa đầu mùa hè đã góp phần giải nhiệt cho người dân, tuy nhiên cũng gây ảnh hưởng không nhỏ cho hoạt động sinh hoạt thương ngày.

Nguyễn Nam

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/giao-duc-suc-khoe/nghe-an-mua-lon-bat-ngo-nhieu-duong-va-truong-hoc-bi-ngap-cuc-bo-d152987.html