Nghệ An mưa lớn 500mm, nguy cơ lũ ống lũ quét rất cao

Trong 3 ngày qua, tại Nghệ An có mưa to và rất to. Hàng nghìn ha lúa, rau màu bị ngập, nhiều tuyến đường ở TP Vinh chìm sâu trong nước; nhiều điểm bị sạt lở…

Mưa lớn dồn dập

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Bắc Trung bộ, từ ngày 13 đến 13 giờ 00 ngày 17/7, tổng lượng mưa vùng đồng bằng ven biển khu vực BTB phổ biến 200 - 450mm; riêng Chợ Tràng (Nghệ An) 520mm, Cửa Hội (Nghệ An) 492mm...; trung du và vùng núi phổ biến 100 - 200mm. Dự báo, từ đêm ngày 17 đến ngày 19/7, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to đến rất to và dông. Tổng lượng mưa từ đêm 17 - 19/7 có khả năng đến 150 - 250mm, có nơi trên 300mm, nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Một ngôi nhà ở xã Mậu Đức (Con Cuông) bị sập

Ông Nguyễn Sỹ Hưng, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT, Trưởng BCH PCTT - TKCN tỉnh Nghệ An cho biết: “Trước nguy cơ bão số 3 đổ bộ với tính chất nguy hiểm khó lường, ngoài việc kêu gọi tàu thuyền vào điểm tránh trú an toàn, chúng tôi yêu cầu các đơn vị thủy nông vận hành các công trình phù hợp với điều kiện cụ thể để tiêu úng; các thành viên BCĐ và các địa phương phải trực chống bão 24/24; thực hiện nghiêm túc Công điện số 11 ngày 16/7/2018 của Ban chỉ đạo Trung ương và công điện của BCH PCTT-TKCN tỉnh Nghệ An”.

Nghệ An hiện có trên 4.000 phương tiện đánh bắt thủy hải sản. Tính đến chiều 17/7, gần 100% phương tiện tàu thuyền đã về bến neo đậu an toàn.

Sau khi nhận được thông tin áp thấp nhiệt đới và cơn bão số 3 đang hình thành trên biển Đông, huyện Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai đã kêu gọi tất cả các phương tiện tàu thuyền đánh bắt trên biển nhanh chóng về nơi trú ẩn.

Trong số 1.275 phương tiện tàu thuyền của huyện Quỳnh Lưu có 20 tàu neo đậu tại Quảng Bình, 7 tàu tại Bạch Long Vĩ - Quảng Ninh và 2 chiếc tại Quảng Trị. Duy nhất tàu cá mang số hiệu NA 96588 do anh Trần Ngọc Biển ở thôn Đại Hải, xã Quỳnh Long làm thuyền trưởng cùng với 17 ngư dân trên tàu đến đầu giờ chiều ngày 17/7 vẫn chưa liên lạc được.

Còn tại thị xã Hoàng Mai, tính đến chiều ngày 16/7, hơn 900 phương tiện tàu thuyền của ngư dân đã về bến Lạch Cờn neo đậu an toàn, trong đó có nhiều tàu neo đậu tại các tỉnh bạn.

Lúa, hoa màu bị nhấn chìm, nhiều điểm sạt lở

Tại huyện Yên Thành lượng mưa trong mấy ngày qua xấp xỉ 200 mm, lượng nước từ đầu nguồn đang đổ về và dâng nhanh trên các sông ngòi, kênh tiêu lũ, gây ngập ở một số xã vùng sâu trũng.

Hiện tại, mực nước trên sông Dinh đang dâng nhanh, huyện Yên Thành phải điều động các lực lượng vớt bèo tây, rác thải tại một số điểm ách yếu, lưu thông dòng chảy, mở tất cả các cống điều tiết nước.

Hàng nghìn ha lúa bị nhấn chìm

Theo thống kê của Phòng NN-PTNT huyện, mưa lũ đã gây ngập trên 1.000ha lúa hè thu đang vào giai đoạn ngậm đòng ở các xã vùng sâu, riêng xã Long Thành đã có tới 250ha lúa bị ngập sâu trong nước từ 2 ngày qua và có khả năng bị mất trắng. Tại xã Khánh Thành, nước lũ cũng đã gây ngập tuyến đường từ Quốc lộ 7A vào trung tâm xã.

Còn tại huyện Hưng Nguyên, mưa lớn khiến 2.500/4.700ha lúa hè thu, 100ha màu bị chìm trong biển nước. UBND huyện đã phải huy động toàn bộ các máy bơm dã chiến của các trạm bơm thủy lợi hút nước tiêu úng, mở nước ra ba ra Bến Thủy.

Tại huyện Diễn Châu, theo thống kê sơ bộ có 500ha lúa bị nước nhấn chìm. Đến trưa 17/7, cơ quan chức năng đã phải phá đê quai cống Diễn Thành để tiêu úng…

Các huyện khác, tình hình ngập úng cục bộ diễn ra phổ biến. Các địa phương động viên bà con ra đồng tiêu úng kịp thời cứu lúa.

Tại huyện Con Cuông, mưa nhiều ngày đã khiến nhiều điểm bị sạt lở. Ngày 17/7, tuyến đường từ Mậu Đức đi xã Thạch Ngàn xuất hiện hai điểm sạt lở nghiêm trọng tại bản Kẻ Nóc và Na Đười. Ước tính gần 400m3 đất đá đổ lấp và gần như chắn ngang hết mặt đường, gây ách tắc giao thông. Mưa lớn cũng đã làm sập hoàn toàn 1 ngôi nhà cấp 4 ở bản Chòm Bỏi, xã Mậu Đức.

Nhiều tuyến đường tại TP Vinh chìm trong biển nước

Ngay sau khi nhận được thông tin lãnh đạo huyện Con Cuông đã đi khảo sát, kiểm tra, huy động phương tiện, công nhân xử lý đất, đá bị lở và thông tuyến.

Trước đó, trên quốc lộ 7 đoạn qua khu vực eo Vực Bồng, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, cũng đã bị sạt lở đá rơi từ trên núi xuống mặt đường làm ách tắc giao thông và uy hiếp đến tính mạng người dân.

Mưa lớn trong nhiều ngày liền khiến nhiều tuyến đường tại TP Vinh chìm trong biển nước. Tại nhiều điểm thấp trũng trên địa bàn TP Vinh, nước bao vây khu dân cư, tràn vào nhà khiến việc đi lại, sinh hoạt hết sức khó khăn.

VĂN DŨNG

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/nghe-an-mua-lon-500mm-nguy-co-lu-ong-lu-quet-rat-cao-post222841.html