Nghệ An: Một người chết do ảnh hưởng hoàn lưu sau bão số 5

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, một số hộ dân ở xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương đã bị gió cuốn bay mái nhà, mái lợp sân, chuồng trâu, bò.

1 người chết do đuối nước

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Thanh Chương, ảnh hưởng của bão số 5 khiến 1 người chết. Đó là anh Nguyễn Mạnh Tuấn, sinh năm 1990 (quê quán: huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) trú quán thôn 5, xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương. Nguyên nhân là do nước ngập trạm cân của gia đình, anh Tuấn lặn xuống sửa dẫn đến đuối nước.

Trước đó, từ đêm 17 đến đêm 18/9, trên địa bàn huyện Thanh Chương có mưa to, gió lớn, đặc biệt vào lúc 2h sáng ngày 18/9, xuất hiện 1 cơn kéo dài khoảng 20 phút đã gây thiệt hại về tài sản và hoa màu của nhiều hộ dân ở xã Thanh Mai.

Lốc xoáy tốc mái nhà ở của 1 hộ dân xã Thanh Mai. Ảnh: Huy Thư

Lốc xoáy tốc mái nhà ở của 1 hộ dân xã Thanh Mai. Ảnh: Huy Thư

Hậu quả là 5 nhà dân ở đội 3, Xí nghiệp chè Thanh Mai đã bị tốc mái nhà, bếp, mái tôn lợp sân, chuồng trâu, bò. Trong đó, hộ ông Lê Văn Trọng bị tốc mái nhà ở hoàn toàn diện tích 70 m2 và xiêu vẹo 50 m2 phía trước và phía sau. Hộ ông Đinh Văn Nam cạnh đó bị mái tôn nhà ông Lê Văn Trọng đè lên làm hư hỏng diện tích 30 m2.

Một hộ dân bị mái tôn của láng giềng bay đè lên nhà.

Một số hộ khác như hộ bà Đinh Thị Hạnh, bà Bùi Thị Hà, ông Lê Văn Chính bị tốc mái nhà bếp, mái sân và chuồng chăn nuôi. Trong các hộ này, hộ bà Bùi Thị Hà có hoàn cảnh khó khăn nhất, chồng mới mất chưa được 2 tháng, các con còn nhỏ dại.

Cho đến sáng 19/9, một số hộ dân đã chủ động khắc phục thiệt hại, tiến hành lợp lại nhà cửa, chuồng trâu, bò để ổn định cuộc sống.

Cầu tràn ở bản Tân Ngọc, xã Ngọc Lâm. Ảnh: Huy Thư

, gió mạnh còn làm gãy đổ cây cối, làm thiệt hại một số diện tích hoa màu vụ Đông của địa phương, khoảng 15 ha ngô của người dân xã Thanh Mai có nguy cơ mất trắng.

Mưa giông kèm theo đã đánh chết 1 con bò tại xã Thanh Tùng. Ngày và đêm 18/9, do mưa to kéo dài, một số cầu tràn ở vùng hạ huyện Thanh Chương, ở vùng tái định cư xã Ngọc Lâm... nước đã băng qua đường, ảnh hưởng đến việc giao thông đi lại của người dân.

Chính quyền các địa phương cũng đã cảnh báo người dân khi đi qua các đoạn đường này, nhất là học sinh.

Nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp, đường giao thông bị ngập

Theo báo cáo nhanh của văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT- TKCN tỉnh, mưa lớn đã khiến nhiều diện tích nông nghiệp bị ảnh hưởng. Cụ thể: thành phố Vinh: 14 ha rau màu ở xã Hưng Đông bị ngập; Khoảng 15,0 ha ngô của xã Thanh Mai (Thanh Chương) có khả năng mất trắng.

Huyện Quỳnh Lưu có khoảng 70 ha lúa bị ngập, 40 ha ngô bị đổ gãy, 60 ha ngô non bị ngập. Huyện Nghi Lộc: 1.500 ha lúa, 200 ngô, 80 ha lạc,150 ha rau màu bị ngập. Huyện Diễn Châu: 400 ha ngô, lạc bị ngập tạm thời; 150 ha ngô gãy đổ trong đó 100 ha ngô chuẩn bị thu hoạch bị ảnh hưởng nặng.

Đường qua đập Khe Đẻn, xã Thanh Xuân. Ảnh: Huy Thư

Đối với giao thông, một số tuyến như Quốc lộ 48E: Có 3 vị trí ngập, tràn Đá Hàn Km39+400 (xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu): ngập 0,6m; Tràn Km59+950 (xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn): ngập 0,5m; Tràn Km61+800 (xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn): ngập 0,4m.

Quốc lộ 16: Có hơn 100 vị trí sạt lở taluy, gây ách tắc giao thông.

Quốc lộ 15: Có 1 vị trí ngập tại Km227+400 (xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc).

Đường tỉnh 541B: Có 2 vị trí ngập sâu 0,4m tại tràn Chà Lạp 1 và tràn Chà Lạp 2 (xã Tam Thái, huyện Tương Dương).

Đường tỉnh 534B: Có 1 vị trí ngập sâu 0,6m tại tràn Khe San Km22+200 (xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn).

Đường tỉnh 544: Có 2 vị trí ngập sâu 0,3m tại tràn Km23+850 và tràn Km25+250 (xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu).

Tại các điểm bị ngập, các đơn vị quản lý đã cho đóng đường, cử người trực gác đảm bảo ATGT.

Huy Thư- Việt Phương

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nghe-an-mot-nguoi-chet-do-anh-huong-hoan-luu-sau-bao-so-5-274349.html