Nghệ An: Mố cầu Chôm Lôm gãy đứt, chia cắt hơn 500 người dân

Cầu Chôm Lôm bị đứt gãy khiến 500 người dân tại xã Lạng Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An gặp khó khăn khi di chuyển.

Ngày 1/9, ông Hoàng Sỹ Kiện, Phó Bí thư Huyện ủy Con Cuông, tỉnh Nghệ An cho biết, nước sông Lam chảy xiết, dữ dội khiến cầu Chôm Lôm bị đứt đường dẫn lên cầu cùng với 1 mố cầu.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 6h45 ngày 1/9, cầu Chôm Lôm bắc qua sông Lam tại địa phận bản Chôm Lôm, xã Lạng Khê, huyện Con Cuông đã bị đứt gãy một mố cầu phía Nam, gần đường quốc lộ 7. Vết đứt dài khoảng 6m. Phần mố cầu gãy đã bị nước cuốn trôi.

Cầu Chôm Lôm bị đứt gãy mố cầu.

Cầu Chôm Lôm bị đứt gãy mố cầu.

Nhận được thông tin, chính quyền huyện Con Cuông đã huy động 3 máy xúc, 16 xe ô tô vận tải chở đá hộc ở các huyện Anh Sơn, Tương Dương, Con Cuông đến hiện trường để chèn đá vào điểm mố cầu đứt.

“Huyện đã đổ 1.000m3 đá hộc tại điểm đứt, dự kiến cần khoảng 5.000m3 đá hộc mới lấp đầy. Sự cố đứt mố cầu Chôm Lôm cũng khiến 3 bản Đồng Tiến, Chôm Lôm, Yên Hòa của xã Lạng Khê, với hơn 500 hộ dân không đi qua được cầu”, ông Kiện cho biết thêm.

Trước đó, nhận thấy tình hình lũ mạnh, gây nguy hiểm, huyện Con Cuông đã đổ hàng trăm m3 đá hộc để chèn giữ cầu Chôm Lôm. Nhưng nước chảy quá mạnh khiến nỗ lực của chính quyền và người dân không thể giữ được cầu.

Chính quyền địa phương huy động lực lượng, máy móc, phương tiện giữ cầu Chôm Lôm.

Tại một diễn biến khác, ngày 31/8, cầu Bản Vẽ, xã Yên Na, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An dài hơn 90m cũng đã bị nước lũ cuốn trôi. May mắn không có người nào bị thương.

Ông Kha Văn Ót, Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương cho biết: “Nước lũ đã khiến nhiều nhà dân ở Bản Vẽ cũng bị ngập. Vào thời điểm đó, lực lượng chức năng đang giúp người dân sơ tán đến nơi an toàn. Hiện, mọi người bắt đầu trở về”.

Do mực nước đổ về thủy điện Bản Vẽ cao mức kỷ lục nên phải xả lũ ở mức 4.300m3/s, cao nhất trong lịch sử từ trước đến nay. Chính vì vậy, chính quyền huyện Tương Dương đã di dời khẩn cấp hơn 200 hộ dân đến nơi an toàn.

Ngoài ra cầu Bản Vẽ, 4 công trình trường học và 1 trụ sở UBND xã bị ngập sâu. Các xã Yên Na, Lương Minh, Xá Lượng, Hòa Bình, Thạch Giám, Tam Thái, Tam Đình và Tam Quang bị ngập. Nước lũ khiến 8/8 bản của xã Lượng Minh và 2 bản của xã Yên Na bị cô lập hoàn toàn.

UBND huyện Tương Dương đã tập trung chỉ đạo các xã thực hiện chống lụt theo phương án 4 tại chỗ và tăng cường các lực lượng canh gác 24/24 tại các điểm ngập lụt.

Cầu treo Chôm Lôm được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2007, sau vụ chìm đò thảm khốc mùa lũ năm 2006 tại bến Chôm Lôm cướp đi sinh mạng 19 em học sinh trường THCS Lạng Khê. Đây là chiếc cầu tình thương được xây dựng nhờ sự chung tay đóng góp của đồng bào cả nước.

Công trình cầu Chôm Lôm do sở GTVT Nghệ An làm chủ đầu tư, dài 178,4m, rộng 2,28m, đặt cách bến đò 130m về phía thượng lưu, tổng mức đầu tư là 5,9 tỷ đồng.

Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nghe-an-mo-cau-chom-lom-gay-dut-chia-cat-hon-500-nguoi-dan-a392911.html