Nghệ An: Lũ quét ập về nửa đêm, học sinh chạy tán loạn

Rạng sáng ngày 18/9, một trận lũ quét bất ngờ xảy ra trên địa bàn xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương (Nghệ An) làm cho thầy và trò trường Phổ thông Dân tộc bán trú và Trung học cơ sở Yên Tĩnh hoảng sợ chạy tán loạn.

Chiều 18/9, trao đổi với PV báo Bảo vệ pháp luật, ông Vi Văn Khiêm - Chủ tịch UBND xã Yên Tĩnh xác nhận, do mưa lớn trên địa bàn xã vừa xảy ra một đợt lũ quét, rất may không có thiệt hại về người nhưng một số hạng mục bị phá hủy gây thiệt hại lớn về tài sản.

Thầy trò trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học cơ sở Yên Tĩnh chạy tán loạn khi lũ quét bất ngờ ập đên.

Theo đó, tối ngày 17/9, trên địa bàn xã Yên Tĩnh xảy ra mưa lớn, đến khoảng 1 giờ ngày 18/9 thì bất ngờ xảy ra lũ quét khiến nhiều vật dụng như gỗ, củi và đặc biệt là bùn đất ở trên núi tràn vào trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học cơ sở Yên Tĩnh. Trước tình hình đó, thầy cô và học sinh ở trường này nhanh chóng di chuyển đến chỗ an toàn.

Bùn đất và cây khô từ trên núi theo dòng lũ quét tràn vào trường học.

Những vật dụng của nhà bếp trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học cơ sở Yên Tĩnh bị hư hỏng và dính bùn bẩn.

Sau khi lũ quét đi qua, UBND huyện Tương Dương đã huy động hàng trăm cán bộ, công an, quân đội, đoàn thanh niên tiến hành dọn dẹp bùn đất tại các địa điểm trường học bị ngập để đảm bảo an toàn cho các em học sinh, thầy cô tiếp tục công tác giảng dạy.

UBND huyện Tương Dương huy động nhiều nguồn lực để khắc phục sau lũ quét.

Ngoài ra, trên địa bàn huyện Tương Dương còn có một số bản như Chả Lúm, Huồi Pài, Cáp Chạng, Pa Tý cũng xuất hiện lũ quét gây ngập úng hơn gần 30 ngôi nhà. Công Thiện - Lan Nhi

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/nghe-an-lu-quet-ap-ve-nua-dem-hoc-sinh-chay-tan-loan-59456.html