Nghệ An: Lũ dữ cướp 6 sinh mạng, nhấn chìm hàng ngàn ha cây trồng

Mưa kéo dài với lưu lượng lớn, nhiều thủy điện tiến hành xả lũ đã gây ra hậu quả nặng nề trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nhất là tại khu vực miền Tây…

Bộ đội giúp người dân dọn các điểm bị ngập bùn

Theo báo cáo nhanh của 16/21 huyện, tính đến 11h ngày 19/8 cơn bão số 4 đã làm chết 6 người, tất cả đều ở huyện miền núi Kỳ Sơn. Danh tính nạn nhân gồm: Moong Mẹ Tân, 37 tuổi và Cụt Văn Thôn, 11 tuổi, cùng trú tại bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu; Hạ Bào Cu, 10 tuổi, bản Đống Trên, xã Tây Sơn; Lữ Văn Giáp, 14 tuổi, bản Khe Tang, xã Chiêu Lưu; Moòng Phò Uôn, 80 tuổi, bản Xốp Típ, xã Mường Ải và 1 thi thể trôi dạt về địa bàn xã Hữu Kiệm, hiện chưa xác định được danh tính.

Trước đó, nhằm ứng phó với cơn bão số 4, Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh đã chỉ đạo Cty Thủy điện Bản Vẽ tăng lưu lượng xả từ 1.000 - 2.500 m3/s lúc 15h ngày 17/8/2018, hiện nhà máy vẫn đang duy trì lưu lượng xả là 2.229 m3/s. Cùng với đó, 3 thủy điện khác là Khe Bố, Chi Khê và Châu Thắng cũng tiến hành xả nước nhằm đảm bảo an toàn cho nhà máy.

Nhiều hộ nuôi cá lồng thiệt hại

Việc xả lũ đồng loạt khiến cho nhiều vùng hạ du “lãnh đủ”, thống kê sơ bộ có 2.312 ngôi nhà bị nhấn chìm, 433 hộ buộc phải di dời do nhà bị sạt lở và ngập sâu. Lĩnh vực nông nghiệp nhìn chung thiệt hại hết sức nặng nề với trên 4.100ha lúa, gần 1.500ha ngô, rau màu, trên 1.000ha nuôi trồng thủy sản bị ngập; hàng chục lồng cá, gần 17.000 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi…

Mưa lớn kéo theo bùn lầy, đất đá gây nên tình trạng tắc nghẽn giao thông cục bộ ở nhiều tuyến đường trọng điểm, công tác khắc phục gặp rất nhiều khó khăn. Đến trưa 19/8 tại QL 16 vẫn còn 1 vị trí (tràn Km354+200) thuộc xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn bùn lầy vẫn đọng lại với độ dày 0,5m; QL 48C bị sạt lở taluy dương, đất tràn mặt đường ở 25 vị trí; QL 48E có 5 vị trí bị ngập sâu từ 0,35 - 3,8m, đang đóng đường.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An có trên 625 hồ đập lớn nhỏ. Tính đến 18/8 có 447/533 hồ do địa phương quản lý đã đầy nước, các hồ còn lại đạt từ 70 - 90% dung tích thiết kế. Trong khi đó, 63/95 hồ đập do các doanh nghiệp thủy lợi quản lý cũng đang trong tình trạng căng tràn, 30 hồ khác dung tích đạt trên 70%.

Kỳ Sơn là một trong những huyện bị ảnh hưởng nặng nề nhất

VIỆT KHÁNH

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/nghe-an-lu-du-cuop-6-sinh-mang-nhan-chim-hang-ngan-ha-cay-trong-post225074.html