Nghệ An: Lốc xoáy giật tung mái nhà trạm và nhà dân

Rạng sáng ngày 23/4/2020, trên địa bàn 2 huyện Tương Dương và Kỳ Sơn, Nghệ An xảy ra giông lốc kèm theo mưa đá đã làm cho trạm y tế và một số ngôi nhà của người dân bị sập, tốc mái.

BS Sầm Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết: Khoảng 2 giờ sáng ngày 23/4, trên địa bàn xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn xuất hiện lốc xoáy và mưa đá gây nhiều thiệt hại cho người dân trên địa bàn, cũng như làm tốc mái hoàn toàn, nứt tường một dãy nhà của Trạm y tế xã, tuy nhiên không gây hư hỏng thuốc men, trang thiết bị.

Trạm Y tế xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An bị lốc xoáy lật tung mái

Trạm Y tế xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An bị lốc xoáy lật tung mái

Thời gian xảy ra gió mạnh, mưa đá lúc đêm khuya, không có cán bộ trực cũng như bệnh nhân nên không có có ai bị thương.

Ngay khi thiên tai xảy ra, Đồn Biên phòng Keng Đu thuộc Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã cử lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương, khẩn trương giúp dân, trạm y tế xã khắc phục hậu quả.

Cùng thời điểm trên, ở Bản Minh Tiến và Chăm Puông, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương cũng xảy ra trận mưa kèm theo lốc xoáy kéo dài khoảng hơn 30 phút, giông lốc đã khiến cho 1 nhà bị sập hoàn toàn, 1 nhà tốc mái.

Nhà sập đã làm anh Ốc Văn Bún và Ốc Thị Lưu bị thương khá nặng hiện đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện.

Chiều 23/4/2020, BS Trần Văn Công, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tương Dương, Nghệ An nói, sức khỏe của Ốc Văn Bún và Ốc Thị Lưu đã ổn định.

Từ Thành

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nghe-an-loc-xoay-giat-tung-mai-nha-tram-va-nha-dan-n172973.html