Nghệ An: Liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển pháo nổ trái phép

Thời gian qua, các lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã bắt quả tang, thu giữ nhiều loại pháo nổ được tàng trữ, vận chuyển trái phép.

Ngày 28/11, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46, Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa bắt hai vụ buôn bán pháo nổ trái phép. Theo đó, vào 8h sáng ngày 28/11 Phòng PC46 Công an Nghệ An bắt quả tang đối tượng Đinh Tuấn Anh (SN 1997, trú tại xã Nghi Vạn, Nghi Lộc, Nghệ An) khi đang có hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép. Tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ 23 kg pháo nổ, loại bánh 36 quả có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc.

Đối tượng Hoàng Đình Hương và tang vật tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn Anh khai nhận, số pháo trên được một người bạn ở Hà Tĩnh cho, Tuấn Anh mang về dự trữ để bán trong dịp Tết Nguyên đán thì bị Cảnh sát bắt giữ.

Trước đó vào ngày 27/11/2016, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra tại khối 3, phường Long Sơn, TX Thái Hòa - Đội Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy Công an TX Thái Hòa đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Hoàng Đình Hương (SN 1963, trú khối 3, phường Long Sơn) đang có hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép. Tại nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ 10 hộp pháo và 20 quả pháo hình ông sư có nguồn gốc nước ngoài sản xuất với tổng trọng lượng 22,5 kg.

Đối tượng Đinh Tuấn Anh mang pháo về dự trữ để bán thì bị bắt

Trước đó, khoảng 17h chiều ngày 25/11, Phòng PC46 Công an Nghệ An phối hợp với Công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) bắt quả tang đối tượng Ngô Quang Lược (SN 1993, trú tại Quỳnh Hưng, Quỳnh Lưu, Nghệ An) đang vận chuyển 23kg pháo nổ trái phép. Đối tượng khai nhận số pháo được mua từ Hà Tĩnh về để bán kiếm lời.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Phòng PC46 Công an Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ.

Trương Huê

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/nghe-an-lien-tiep-bat-giu-nhieu-vu-van-chuyen-phao-no-trai-phep-186402.html