Nghệ An: Làm việc ngoài đồng giữa trời dông, hai ngươìbị sét đánh tử vong

Khi đang làm việc ngoài đồng thì cơn dông ập đến, đã có 2 trường hợp ở Nghệ An bị sét đánh tử vong.

Tối 17/5, trên địa bàn xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương, Nghệ An vừa xảy ra vụ việc một phụ nữ bị sét đánh chết. Nạn nhân là chị Trần Thị H. (SN 1976, trú xã Thanh Đồng).

Đã có 2 trường hợp ở Nghệ An bị sét đánh tử vong khi làm việc ngoài đồng lúc trời dông (ảnh minh họa).

Đã có 2 trường hợp ở Nghệ An bị sét đánh tử vong khi làm việc ngoài đồng lúc trời dông (ảnh minh họa).

Trước đó vào cuối chiều 17/5, khi chị H. đang làm việc ngoài đồng lúa cơn dông ập đến. Sau một tiếng nổ lớn kèm theo sấm chớp, người dân phát hiện chị H. ngã xuống cánh đồng. Người dân ứng cứu nhưng chị H đã không qua khỏi. Được biết, hoàn cảnh gia đình chị H. thuộc diện khó khăn trên địa phương.

Trước đó tại xã Tây Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An cũng xảy ra trường hợp bị sét đánh tử vong. Nạn nhân được xác định là ông Ngô Trí H. (70 tuổi, trú xã Tây Thành, huyện Yên Thành).

Cụ thể, vào khoảng 16h30’ ngày 16/5, ông H. cùng vợ ra đồng thu hoạch lạc thì bất ngờ cơn giông lốc ập đến, tia sét đánh trúng người khiến ông H. tử vong ngay tại chỗ.

Thời điểm này, người vợ của ông H. đi về trước, về đến nhà không thấy ông H. nên bà quay lại tìm thì phát hiện chồng đã bị sét đánh tử vong.

Quang Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/nghe-an-lam-viec-ngoai-dong-giua-troi-dong-hai-nguoibi-set-danh-tu-vong-d124722.html