Nghệ An: Làm thất thoát 640 triệu đồng, 3 cán bộ bị bắt giam

Sai phạm trong quản lý đất đai gây thất thoát 640 triệu đồng ngân sách Nhà nước, 3 cán bộ ở Nghệ An bị bắt giam sau một năm tại ngoại.

Các đối tượng bị bắt giam.

Các đối tượng bị bắt giam.

Ngày 10/9, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan điều tra đã bắt ông Võ Biên Thùy (62 tuổi), nguyên là Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP Vinh); bà Trần Lê Ngọc Tú (32 tuổi, cán bộ địa chính phường Hồng Sơn) và ông Nguyễn Xuân Thọ (63 tuổi, nguyên là Chủ tịch UBND xã Hưng Đông, TP Vinh) để điều tra, làm rõ về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Trước đó, tháng 6/2019, 3 người trên đã bị cơ quan điều tra khởi tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng nhưng được tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra, năm 2011, khi thực hiện giải phóng mặt bằng cho Dự án công trình kênh tiêu thoát nước Nghi Kim - Nghi Vạn (giai đoạn 1), ông Thùy với tư cách là Phó Giám đốc Trung tâm quỹ đất TP Vinh đã liên hệ, móc nối với bà Tú và ông Thọ xác định sai diện tích, thời gian, nguồn gốc của một thửa đất tại xã Hưng Đông (TP Vinh).

Hành vi này đã gây thất thoát hơn 640 triệu đồng ngân sách Nhà nước. Khi vụ việc bị bại lộ,3 nghi can này đã nộp lại số tiền thất thoát cho cơ quan chức năng.

Hồ Văn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/nghe-an-lam-that-thoat-640-trieu-dong-3-can-bo-bi-bat-giam-395787.html