Nghệ An: Lại thêm 2 học sinh tử vong do đuối nước

Ngày 16/5, thông tin từ lãnh đạo xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước đau lòng làm hai học sinh thiệt mạng.

Đập Khe Đình nơi 2 học sinh đuối nước thương tâm.

Đập Khe Đình nơi 2 học sinh đuối nước thương tâm.

Hai học sinh đuối nước thương tâm là cháu Hoàng Phi Bảo (7 tuổi) học lớp 1, trú ở xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn và cháu Nguyễn Hữu Nam (7 tuổi) học lớp 1. Vào khoảng 14h chiều 15/5, cháu Bảo cùng anh con cậu là Nguyễn Hữu Nam rủ nhau đi câu cá ở đập nước Khe Đình, xóm 8, xã Nam Xuân.

Đến tối cùng ngày, ông Nguyễn Hữu Lộc (ông của 2 học sinh nói trên) và gia đình không thấy hai cháu về ăn cơm tối nên nghĩ có chuyện chẳng lành, đi tìm kiếm.

Khi lên đập nước Khe Đình, người thân phát hiện trên bờ có hai đôi dép, mũ, áo, cần câu và một con cá trong giỏ nhựa. Người thân đã hô hoán, nhờ xóm làng cùng lặn xuống đập nước tìm kiếm hai em.

Sau đó, thi thể cháu Bảo được vớt lên, nhưng cháu Nam vẫn mất tích. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn xã Nam Xuân, người dân đã dùng lưới quét tìm trên đập nước và lặn xuống mò tìm. Đến 22h đêm 15/5, thi thể cháu Nam mới được tìm thấy.

Được biết, cả hai học sinh là cháu nội và cháu ngoại ông Lộc, các cháu về nhà ông để chuẩn bị giỗ bà (vợ ông Lộc) thì xảy ra vụ việc đau lòng nói trên.

Sáng 16/5, người thân, bà con anh em hàng xóm đã tổ chức lễ an táng cho hai cháu. Cán bộ chính quyền địa phương, người dân đã đến thăm viếng, động viên ông Lộc và gia đình.

Đ.B.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/xa-hoi/nghe-an-lai-them-2-hoc-sinh-tu-vong-do-duoi-nuoc-tintuc437076