Nghệ An kỷ niệm 180 năm thành lập huyện Yên Thành

Tối 16/12, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 180 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tham dự buổi lễ có ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng - Tổng Giám đốc Đài TNVN cùng lãnh đạo các Bộ, ban ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An và đông đảo bà con nhân dân huyện Yên Thành.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm 180 năm thành lập huyện Yên Thành.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm 180 năm thành lập huyện Yên Thành.

Lễ kỷ niệm 180 năm thành lập huyện Yên Thành có thời lượng 90 phút, gồm 3 phần: Lễ kỷ niệm; đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và chương trình nghệ thuật chào mừng.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Yên Thành lung linh miền đất mở” với phần tham gia biểu diễn của 300 diễn viên, nghệ sỹ, được dàn dựng công phu, đặc sắc.

Với kết cấu 4 chương, trong thời gian hơn 60 phút: Chương 1 – “Rú Gám – sông Dinh tạc hình quê lúa”. Chương 2 – “Những người mở lối”. Chương 3 – “Không gì quý hơn độc lập tự do”. Chương 4 – “Yên Thành vùng đất mở”.

Chương trình nghệ thuật đã tái hiện truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam nói chung, đất và người Yên Thành nói riêng trong quá trình hình thành và phát triển, từ đó khơi dậy niềm tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Yên Thành lung linh miền đất mở”

Huyện Yên Thành nằm về phía Đông Bắc tỉnh Nghệ An, có tổng diện tích tự nhiên gần 55.000ha, giáp với các huyện: Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Đô Lương, Nghi Lộc, Diễn Châu, Nghĩa Đàn và Tân Kỳ.

Đây là vùng đất cổ đã có hàng nghìn năm lịch sử. Thuở các vua Hùng dựng nước, Yên Thành thuộc bộ Việt Thường, 1 trong 15 bộ của nước Văn Lang xưa.

Sau cách mạng tháng Tám 1945, huyện Yên Thành có 3 lần tổ chức sáp nhập, phân chia, thành lập các xã. Hiện nay, Yên Thành có 38 xã và 1 thị trấn.

Trong dòng chảy của lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, vùng đất huyện Yên Thành đã sản sinh ra nhiều người con ưu tú cho dân tộc trên mọi lĩnh vực, như: Bạch Liêu, Lê Doãn Nhã, Phan Đăng Lưu.

Yên Thành cũng là nơi hội tụ điển hình cho phong trào cách mạng mạnh của tỉnh Nghệ An qua các thời kỳ giữ nước và xây dựng đất nước.

Tự hào với quá khứ anh hùng, Đảng bộ và nhân dân huyện Yên Thành đang nỗ lực tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức viết tiếp những trang sử vẻ vang trên quê hương, cùng cả nước vững bước đi lên trong thời kỳ mới.

Các đại biểu dự lễ khai trương triển lãm ảnh 180 năm Yên Thành

Năm 2017, huyện Yên Thành có thêm 6 xã đạt chuẩn Nông thôn mới là: Minh Thành, Mỹ Thành, Trung Thành, Đồng Thành, Bảo Thành, Vĩnh Thành đưa tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 25/38 xã.

Huyện Yên Thành cũng đẩy mạnh công tác xây dựng các mô hình phát triển sản xuất tăng thu nhập cho người dân, nhân rộng các mô hình có hiệu quả kinh tế cao, phấn đấu huyện về đích Nông thôn mới trong năm 2020.

Kỷ niệm 180 năm thành lập huyện Yên Thành là dịp để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Yên Thành ôn lại truyền thống hào hùng trong suốt thời gian qua; quảng bá thành tựu, hình ảnh, văn hóa, con người quê hương Yên Thành; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế; khắc phục tồn tại, hạn chế, vượt qua khó khăn, thách thức; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, không ngừng nâng cao tiềm lực và sức cạnh tranh, phát triển nhanh hơn, bền vững hơn để trở thành một huyện khá, văn minh, xây dựng Yên Thành ngày càng giàu đẹp, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc./.

Tuấn Tú – Quốc Khánh/VOV

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/nghe-an-ky-niem-180-nam-thanh-lap-huyen-yen-thanh-708241.vov