Nghệ An: Kịp thời cứu nạn tàu cá hỏng máy cùng 14 ngư dân về bờ an toàn

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An vừa cứu nạn kịp thời tàu cá cùng 14 ngư dân về đất liền an toàn sau khi phương tiện này bị hỏng máy, có nguy cơ bị chìm trên biển.

Tàu cá NA 90942 TS và 14 ngư dân được đưa về cảng Lạch Quèn an toàn (Ảnh. Hải Thượng)

Tàu cá NA 90942 TS và 14 ngư dân được đưa về cảng Lạch Quèn an toàn (Ảnh. Hải Thượng)

Trước đó, vào khoảng 13h20’ ngày 16/12, tàu cá số hiệu NA 90942-TS do ông Vũ Long Hải (trú tại xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm thuyền trưởng, đang khai thác hải sản trên biển ở địa bàn giáp ranh giữa 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An (cách đảo Mắt 33 hải lý về hướng Đông Bắc) thì bất ngờ bị hỏng máy. Trên tàu lúc này có tất cả 14 thuyền viên.

Mặc dù các ngư dân đã tìm mọi cách sửa chữa nhưng không thể khắc phục được. Ngay sau đó, thuyền trưởng đã phát tín hiệu xin cứu nạn khẩn cấp.

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị biên phòng tuyến biển phối hợp với các địa phương thông báo cho chủ phương tiện và các tàu thuyền đang hoạt động ở gần khu vực tàu bị nạn đến để ứng cứu. Đồng thời, điều động tàu cứu nạn CN09 tại Hải đội 2 cùng 15 cán bộ, chiến sỹ lập tức lên đường cứu nạn.

Sau nhiều giờ đồng hồ vượt sóng, đến khoảng 16h ngày 18/12, tàu cứu nạn CN09 đã tiếp cận được tàu cá NA 90942-TS. Lực lượng cứu nạn đã tiến hành chăm sóc y tế cho các ngư dân, nhanh chóng lai dắt tàu cá bị nạn cùng toàn bộ thuyền viên về bờ.

Đến 23h cùng ngày, toàn bộ 14 ngư dân và tàu cá đã được lai dắt về cảng Lạch Quèn (huyện Quỳnh Lưu) an toàn.

Bảo Trâm

Từ khóa: Tàu cá hỏng máy cứu nạn Hải đội 2 lai dắt Cảng Lạch Quèn Bộ đội Biên phòng Nghệ An

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/nghe-an-kip-thoi-cuu-nan-tau-ca-hong-may-cung-14-ngu-dan-ve-bo-an-toan-post326024.info