Nghệ An: Khởi tố vụ phụ huynh đánh cô giáo mang thai nhập viện

Sau quá trình điều tra, Công an TP.Vinh (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong vụ phụ huynh vào trường mầm non hành hung cô giáo thực tập đang mang thai phải nhập viện.

Trường mầm non Việt - Lào (phường Trung Đô, TP.Vinh, Nghệ An), nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: B.A

Trường mầm non Việt - Lào (phường Trung Đô, TP.Vinh, Nghệ An), nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: B.A

Thông tin từ Công an TP.Vinh (Nghệ An), cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phan Thị Nghĩa (trú ở phường Trung Đô, TP.Vinh, Nghệ An) để điểu tra về hành vi làm nhục người khác.

Trước đó, như Một Thế Giới đã đưa tin, ngày 21.3, bà Phan Thị Nghĩa (SN 1983, trú tại P.Trung Đô, TP. Vinh) phát hiện con trai là Trần Phan Đăng Khoa (SN 2012, học lớp 5 tuổi E - Trường mầm non Việt - Lào, P.Trung Đô, TP. Vinh) bị sưng ở chân nên đã hỏi và được cháu Khoa trả lời là bị cô giáo đánh.

Khoảng 8 giờ cùng ngày, bà Nghĩa dẫn cháu Khoa đến lớp học. Lúc này, chị P.T.H. là giáo viên thực tập đang đứng lớp. Bà Nghĩa hỏi con là bị ai đánh, cháu Khoa chỉ vào chị H. và nói “Là cô này”. Bà Nghĩa liền lại gần chị H. và hỏi có phải chị này đánh cháu Khoa không, chị H. trả lời là không đánh cháu. Ngay sau đó, bà Nghĩa đã lao vào dùng tay núm tóc kéo làm chị H. ngã xuống sàn nhà.

Lúc này, 2 cô giáo là Nguyễn Thị Mai Anh và Lê Thị Thanh Huyền cùng 2 phụ huynh có mặt tại đó đã vào can ngăn, đồng thời nói với bà Nghĩa là chị H. đang mang thai. Tuy nhiên, bà Nghĩa nói: “Có bầu cũng đánh, mi dám đụng đến con tau, tau không để yên”. Sau đó, bà Nghĩa tiếp tục túm tóc chị H. và dùng chân đạp vào vùng thắt lưng. Bà Nghĩa bắt chị H. phải quỳ xuống xin lỗi cháu Khoa, chị H. vừa khóc vừa quỳ xuống xin lỗi cháu Khoa và nói: “Em không đánh cháu đâu”. Lúc này, bà Nghĩa mới thả tóc của chị H. rồi bỏ về.

Chị H. sau đó được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đau tức vùng bụng dữ dội, chảy máu âm đạo, phải điều trị tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) tỉnh Nghệ An.

Nhận được tin báo, Công an phường Trung Đô đã báo cáo Công an TP.Vinh phối hợp triệu tập bà Phan Thị Nghĩa để làm rõ vụ việc.

Sau khi nắm bắt thông tin, ngày 23.3.2018, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD-ĐT) đã có công văn và điện thoại trực tiếp yêu cầu Sở GD-ĐT Nghệ An khẩn trương nắm bắt tình hình, chỉ đạo, xử lý kịp thời và báo cáo nhanh về Bộ GD&ĐT. Bên cạnh đó, Công đoàn Giáo dục Việt Nam cũng đề nghị Công an TP.Vinh tiến hành điều tra, xác minh, nếu thấy có đủ dấu hiệu phạm tội thì khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật.

Thông tin từ Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An cho biết, hiện tại bệnh nhân P.T.H. đã được xuất viện về nhà điều trị ngoại trú, tuy nhiên thai nhi vẫn còn dấu hiệu dọa sẩy nhẹ.

Bình An

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/nghe-an-khoi-to-vu-phu-huynh-danh-co-giao-mang-thai-nhap-vien-84971.html