Nghệ An: Khởi tố ổ nhóm đánh bạc nơi vùng sâu

Ngày 23/11, Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng có hành vi đánh bạc đều ngụ tại xã Tiên Kỳ.Nguyễn Trần

Ngày 23/11, Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng có hành vi đánh bạc đều ngụ tại xã Tiên Kỳ.

Lê Văn Kiệm (chủ nhà) ở xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ.

Lê Văn Kiệm (chủ nhà) ở xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ.

Theo đó, Đội Điều tra Tổng hợp (ĐTTH) Công an huyện Tân Kỳ nhận được nhiều phản ánh của quần chúng nhân dân về việc, tại xã Tiên Kỳ xuất hiện một số đối tượng tụ tập đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa với quy mô lớn, gồm nhiều thành phần tham gia.

Chúng thường tụ tập tại khu vực giáp ranh giữa xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ và xã Bình Sơn, huyện Anh Sơn (là những xã vùng sâu, vùng xa của hai huyện) để đánh bạc.

Chúng lợi dụng địa hình đồi núi cao, lại tổ chức các sới bạc ở rìa đồi, lưng chừng đồi, đường gập ghềnh hiểm trở, gây khó khăn cho công tác đấu tranh, triệt phá của lực lượng Công an. Các đối tượng còn phân công, bố trí người canh gác, cảnh giới trên các đoạn đường ngã ba, ngã tư trước lối dẫn vào “sào huyệt” của các con bạc.

Đang trong quá trình điều tra, theo dõi, khoảng 20 giờ ngày 16/11, Công an huyện Tân Kỳ tiếp tục nhận được nguồn tin báo của quần chúng nhân dân với nội dung, có 1 nhóm đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa phía sau nhà của Lê Văn Kiệm (SN 1968) ở xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ.

Nhận thấy thời cơ đã đến, khoảng 23 giờ cùng ngày, sau khi đã vô hiệu hóa các đối tượng cảnh giới, các trinh sát đồng loạt ập vào khống chế, bắt quả tang 11 đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc. Lực lượng Công an thu giữ trên 15 triệu đồng tiền mặt cùng một số tang vật liên quan.

Sau quá trình sàng lọc, củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Công an huyện đã có đủ căn cứ xác định 9 đối tượng trực tiếp tham gia đánh bạc. Đó là: Lê Văn Kiệm (chủ nhà), Đặng Như Thiết (SN 1987) trú tại xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn; Nguyễn Đình Phi (SN 1988), Nguyễn Đình Quỳnh (SN 1998) và Nguyễn Đình Công (SN 1974) cùng trú tại xã Bình Sơn, huyện Anh Sơn; Nguyễn Văn Quế (SN 1990), Nguyễn Văn Tân (SN 1981), Trần Văn Lân (SN 1968) và Nguyễn Văn Đạo (SN 1998) cùng trú tại xóm 6, xã Tiên Kỳ.

8 đối tượng bị khởi tố tội đánh bạc. Ảnh: Nguyễn Trần.

Tại CQĐT, các đối tượng bước đầu đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, mỗi ván thấp nhất là 200.000 đồng, chủ nhà đứng ra thu tiền hồ. Đến 23 giờ cùng ngày, thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Công an huyện Tân Kỳ đã tiến hành ghi lời khai, củng cố tài liệu để xử lý các đối tượng trước pháp luật.

Nguyễn Trần

TIN LIÊN QUAN

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/doi-song-phap-luat/201711/nghe-an-khoi-to-o-nhom-danh-bac-noi-vung-sau-2865302/