Nghệ An: Khởi tố đối tượng dùng mìn giải quyết mâu thuẫn

Do có mâu thuẫn từ trước, Cúc mang mìn đến cài vào nhà chị Th. rồi kích nổ để giải quyết. Rất may không có người thương vong, tuy nhiên rất nhiều tài sản của nhà chị Th. bị hư hỏng nặng.

Khoảng 4h sáng 1/11, đối tượng Lưu Văn Cúc (SN 1983, trú tỉnh Bắc Giang) mang mìn tới nhà một cô gái tên là Nguyễn Thị Anh Th. (SN 1986, trú xã Tràng Sơn, Đô Lương). Đối tượng Cúc cài mìn vào nhà chị Th. rồi kích nổ, gây ra một vụ nổ lớn, khiến nhiều tài sản trong nhà chị Th. bị hư hỏng nặng, rất may vào thời điểm đó người nhà chị Th. ngủ ở phía trong nên không có thương vong. Tuy nhiên người trong nhà và người dân xung quanh vẫn bị một phen khiếp vía.

Sự việc được trình báo lên cơ quan công an ngay sau đó. Công an huyện Đô Lương nhận định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, đã báo cáo lên Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Nghệ An để phối hợp điều tra.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an đã xác định được Cúc là đối tượng gây ra vụ việc nên tiến hành bắt giữ đối tượng này.

Tại cơ quan công an, Cúc đã khai nhận hành vi của mình là do trước đó Cúc và chị Th. có mâu thuẫn. Sau khi nổ mìn, Cúc nghĩ không ai phát hiện ra mình nên rất ung dung cho tới khi bị công an sờ gáy.

Sau khi bắt giữ Cúc, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Văn Cúc về 3 hành vi: Hủy hoại tài sản, đe dọa giết người và tàng trữ vật liệu nổ trái phép.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tổng hợp

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/nghe-an-khoi-to-doi-tuong-dung-min-giai-quyet-mau-thuan-54901.htm