Nghệ An: Khởi tố 6 đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản

Ngày 29/11, tin từ Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đó, 6 đối tượng bị khởi tố gồm: Tống Văn Phúc - tên gọi khác Giàu (SN 1990), trú tại ấp Mỹ Tường, xã Thiện Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang; Tống Văn Dũng - tên gọi khác Tâm (SN 1988), trú tại xóm 5, xã Nam Thái, huyện Nam Đàn; Lê Quốc Tuấn (SN 1988), trú tại xóm 3, xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn; Phạm Quang Nhật (SN 1987), trú tại thôn 5, xã Ân Phú, huyện Vũ Quang; Lê Bình Chung (SN 1988), trú tại thôn 1, xã Sơn Long, huyện Hương Sơn; Lê Đào Huấn (SN 1977), trú tại Xóm 3, xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Nhóm các đối tượng gây ra 16 vụ trộm cắp tài sản (Ảnh: Bảo Nguyên)

Nhóm các đối tượng gây ra 16 vụ trộm cắp tài sản (Ảnh: Bảo Nguyên)

Theo hồ sơ của Công an huyện Thanh Chương, nhóm đối tượng trên đã thực hiện 16 vụ trộm cắp tài sản như tiền, điện thoại, xe máy của các hộ dân ở ven Quốc lộ 46C với tổng giá trị gần 200 triệu đồng. Trong đó, có 10 vụ án trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Thanh Chương, 6 vụ án trộm cắp tài sản trên địa bàn 2 huyện Nam Đàn và Hưng Nguyên (Nghệ An).

Sau khi người dân trình báo, Công an huyện Thanh Chương đã lập Chuyên án 818T, phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng Tống Văn Dũng cùng em trai là Tống Văn Phúc để làm rõ 4 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Thanh Chương mà 2 đối tượng trên gây ra.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Thanh Chương bắt tạm giam thêm nhóm đối tượng gồm: Phạm Quang Nhật; Lê Bình Chung và Lê Đào Huấn. Riêng đối tượng Lê Quốc Tuấn đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Cũng thời gian trên, Công an huyện Thanh Chương cũng đã phối hợp Công an huyện huyện Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh), bắt giữ thành công đối tượng Phạm Quang Nhật khi hắn đang chuẩn bị hành lý để bỏ trốn sang Lào. Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ 3 chiếc xe máy và 1 chiếc điện thoại di động. Các đối tượng Lê Đào Huấn, Lê Bình Chung cũng lần lượt bị lực lượng chức năng bắt, thu giữ nhiều tang vật.

Hiện Công an huyện Thanh Chương đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định

HOÀNG MINH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/nghe-an-khoi-to-6-doi-tuong-gay-ra-nhieu-vu-trom-cap-tai-san-d86303.html