Nghệ An: Khởi tố 2 đối tượng làm xăng A92 giả

Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về quản lí kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng hai đối tượng về tội sản xuất và buôn bán hàng giả.

Ngày 30/10, phòng CSĐT tội phạm về quản lí kinh tế và chức vụ, Công an Tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Tuấn (32 tuổi) và Nguyễn Văn Kỳ(52 tuổi, cùng trú xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An) do làm giả hơn 2 triệu lít xăng A92.

Nguyễn Văn Kỳ và Nguyễn Văn Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: ANTĐ

Cơ quan công an cho biết, khi thực hiện khám xét khẩn cấp nơi ở của Tuấn và Kỳ, lực lượng công an đã thu giữ được nhiều tang vật được dùng để làm giả Xăng A92.

Trong đường dây sản xuất và buôn bán xăng giả, Tuấn là Giám đốc quản lý Công ty TNHH Thương mại Kỳ Phương và Kỳ là người được giao quản lý Công ty TNHH Thương mại Sáu Hằng (cùng có địa chỉ ở huyệnDiễn Châu, tỉnh Nghệ An).

Theo lời khai của hai đối tượng, bắt đầu từ tháng 9/2017, Tuấn và Kỳ đã mua dung môi từ các tỉnh miền Nam về pha chế với các dung dịch và chất tạo màu để sản xuất xăng A92 kém chất lượng rồi tungra bán cho người tiêu dùng. Trong đó, Kỳ khai nhận đã mua 40.000 lít dung môi về pha chế, còn Tuấn khai nhận mua 40.000 lít dung môi.

Cứ một lít xăng giả bán ra thị trường thì 2 người sẽ thu được lợi nhuận từ 3.500 đến 4.000 đồng.

Trước đó, ngày 10/10, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lí kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện xe của Công ty TNHH Thanh Ngũ đổ chất dung môi từ bồn xe téc mang BKS: 37C– 7512 vào bồn xăng tại điểm bán xăng dầu cho người tiêu dùng.

Chiếc xe chở dung môi bị bắt giữ. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Qua kiểm tra, cơ quan CSĐT phát hiện tại bể chứa của Công ty Thanh Ngũ có 7.000 lít xăng A92 đã được pha với chất dung môi, tạo ra xăng kém chất lượng. Còn tại bể chứa của doanh nghiệp Kiên Lục, cơquan chức năng cũng phát hiện hàng trăm ngàn lít xăng A92 giả.

Các đối tượng đã thừa nhận ở bể chứa xăng A92 có pha trộn theo tỉ lệ: 50% xăng A92 + 50% dung môi + chất tạo màu = xăng kém chất lượng.

Tang vật trong chuyên án mà cơ quan công an thu giữ được. Ảnh: ANTĐ

Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 8/ 2017 đến nay 2 doanh nghiệp nói trên đã tuồn ra thị trường hơn 2 triệu lít xăng giả.

2 doanh nghiệp cũng khai nhận đã bán xăng bẩn cho 8 đại lý, cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Nghệ An, bao gồm: cây xăng dầu Dũng Tuyết ở xã Quỳnh Tam, cây xăng dầu Quỳnh Thảo ở xã Quỳnh Tam,cây xăng dầu Quang Lĩnh ở xã Quỳnh Thắng, cây xăng dầu Phượng Từ ở xã Quỳnh Châu, cây xăng dầu Hòa Quang ở xã Quỳnh Tân, cây xăng dầu Phùng Pha ở xã Quỳnh Tam, cây xăng dầu Hóa Trị ở xã QuỳnhThắng, cùng thuộc huyện Quỳnh Lưu, cây xăng dầu Huấn Thu, xã Nghĩa Lộc, TX Thái Hòa.

Trần Hoàn (Theo ANTĐ, Pháp Luật TP.HCM)

Nguồn GĐ&PL: http://giadinhphapluat.vn/nghe-an-khoi-to-2-doi-tuong-lam-xang-a92-gia-p55510.html